Mỹ: 4 ca tử vong, 3 ca mất thị lực sau khi uống nhầm nước rửa tay

(CLO) Theo báo cáo mới của CDC Mỹ, 15 người đã phải nhập viện vì ngộ độc methanol từ ngày 1/5 đến ngày 30/6 ở Arizona và New Mexico.
CDC cho biết không bao giờ được ăn các sản phẩm khử trùng tay có cồn. Ảnh: Shutterstock

CDC cho biết không bao giờ được ăn các sản phẩm khử trùng tay có cồn. Ảnh: Shutterstock

Bốn trong số 15 người lớn nhập viện ở Hoa Kỳ trong những tháng gần đây vì uống phải dung dịch rửa tay có cồn, đã tử vong và ba người còn lại bị khiếm thị, theo một báo cáo mới của cơ quan bảo vệ sức khỏe quốc gia.

Báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố trong tuần này, tập trung vào các trường hợp xảy ra các biến cố sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong “liên quan đến việc nuốt phải chất rửa tay chứa cồn” có chứa methanol ở hai bang phía tây nam nước Mỹ từ tháng 5 đến tháng 6.

CDC tuyên bố: “Không bao giờ được uống các sản phẩm rửa tay có cồn".

CDC lưu ý rằng vệ sinh tay là một hành động "không thể thiếu" trong công tác chống dịch, bên cạnh sự giãn cách xã hội và việc sử dụng khẩu trang thường xuyên.

Báo cáo cho biết dung dịch rửa tay bằng cồn chỉ nên chứa ethanol hoặc isopropanol. Những chất có chứa methanol có thể gây “ngộ độc methanol đe dọa tính mạng” dẫn đến tàn tật vĩnh viễn hoặc tử vong.

“Trẻ nhỏ có thể vô tình nuốt phải những sản phẩm này, trong khi thanh thiếu niên hoặc người lớn có tiền sử rối loạn sử dụng rượu có thể cố ý nuốt những sản phẩm này như một chất thay thế rượu (ethanol)”, CDC tuyên bố.

Cơ quan này đã liệt kê các đặc điểm của 15 bệnh nhân bị ngộ độc methanol liên quan đến các sản phẩm rửa tay chứa cồn, gồm 2 phụ nữ và 13 nam giới, tuổi từ 21 đến 65. Sáu bệnh nhân lên cơn co giật trong thời gian họ nằm viện.

“Tất cả bệnh nhân trước đó đều nuốt các sản phẩm rửa tay chứa cồn,” theo báo cáo cho biết 4 người trong số họ đã tử vong và 3 người xuất viện vì suy giảm thị lực.

Bốn người tử vong gồm một người đàn ông 35 tuổi không phản ứng và lên cơn co giật, một phụ nữ 38 tuổi không có dấu hiệu và triệu chứng ban đầu, một người đàn ông 39 tuổi bất tỉnh và lên cơn co giật và một người đàn ông 65 tuổi không phản ứng, lên cơn co giật và ngừng tim.

Tính đến ngày 8/7, bốn trong số 11 trường hợp còn lại vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Một trong những người sống sót là người đàn ông 44 tuổi, được đánh giá ban đầu “ suy giảm thị lực”.

“Bệnh nhân cho biết đã uống một lượng nước rửa tay chứa cồn không xác định vài ngày trước khi đi khám bệnh,” báo cáo viết.

Quá trình điều trị của người đàn ông này rất phức tạp với những cơn co giật, anh ta đã được điều trị bằng thuốc trị ngộ độc methanol và trải qua quá trình chạy thận nhân tạo và lọc máu.

Anh ấy đã hồi phục sau sáu ngày nhập viện vì ngộ độc methanol cấp tính nhưng “được xuất viện với tình trạng mất thị lực gần như toàn bộ”.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và CDC đã đưa ra các cảnh báo và cảnh báo nhập khẩu về các dòng chất tẩy rửa tay có thể độc hại trong những tuần gần đây.

Tính đến ngày 15/7, FDA đã kiểm tra và xác định 67 sản phẩm nước rửa tay chứa cồn có chứa methanol và chúng đang được nhà sản xuất hoặc nhà phân phối tại Mỹ thu hồi.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: