Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với bốn quan chức Trung Quốc

(CLO) Chính phủ Mỹ vừa ra quyết định áp lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức Trung Quốc, những người có liên quan tới luật an ninh mới áp dụng tại Hồng Kông.
Ngoại trưởng Mike Pompeo vừa thông báo áp lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức Trung Quốc vì liên quan tới luật an ninh quốc gia mới tại Hồng Kông - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mike Pompeo vừa thông báo áp lệnh trừng phạt đối với 4 quan chức Trung Quốc vì liên quan tới luật an ninh quốc gia mới tại Hồng Kông - Ảnh: Reuters

Bộ Tài chính và Ngoại giao Mỹ xác định bốn người này là Deng Zhonghua, Phó giám đốc Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao; Edwina Lau, Phó ủy viên cảnh sát Hồng Kông; Li Jiangzhou và Li Kwai-wah, hai quan chức tại văn phòng an ninh quốc gia mới thành lập ở Hồng Kông.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, các lệnh trừng phạt là vì vai trò của họ trong việc thực hiện luật an ninh quốc gia mới của Hồng Kông. Ông cho biết họ sẽ bị cấm đi du lịch đến Hoa Kỳ và mọi tài sản liên quan đến Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa.

Ông nói trong một tuyên bố: “Những hành động này nhấn mạnh quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm giữ các nhân vật chủ chốt có trách nhiệm giải trình đang tích cực trốn tránh các quyền tự do của người dân Hồng Kông và làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông”.

Chánh văn phòng Hồng Kông Matthew Cheung cho biết, các biện pháp trừng phạt là “hoàn toàn không thể chấp nhận được, một sự can thiệp trắng trợn”.

“Chúng tôi sẽ không bị đe dọa”, ông Cheung phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ được tổ chức vào sáng thứ Ba (10/11) theo giờ Hồng Kông.

Chính quyền Washington đã gọi việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông trong năm nay, là sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với cam kết “một quốc gia, hai hệ thống” của Trung Quốc.

Những quyết định vừa được thông qua là lệnh trừng phạt đầu tiên được áp đặt đối với Trung Quốc kể từ khi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ vào tuần trước. Ông Joe Biden dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Tuy nhiên, ông Trump cho đến nay vẫn từ chối thừa nhận thất bại khi tiến hành một loạt các quyết định khởi kiện lên tòa án với cáo buộc có gian lận bầu cử.

Trước khi tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với các quan chức Trung Quốc, Bắc Kinh đã mở một văn phòng an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông vào tháng 7, một tuần sau khi áp dụng luật an ninh quốc gia mới, để trừng phạt những gì mà nước này gọi là tội ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài, với án phạt tối đa là cầm tù.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo các tổ chức tài chính quốc tế làm ăn với các cá nhân được coi là chịu trách nhiệm cho việc áp đặt luật an ninh mới ở Hồng Kông, rằng họ có thể sớm phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn.

Washington đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam, cựu cảnh sát trưởng cũng như các quan chức hàng đầu khác của lãnh thổ vào tháng 8, vì những gì chính quyền Mỹ nói là họ có vai trò trong việc cắt giảm các quyền tự do, dân chủ tại hòn đảo này.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ, ngày 3/11. Hai bên mâu thuẫn về nhiều vấn đề bao gồm việc Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19 và cách xử lý đối với Hồng Kông.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: