Mỹ 'bắn nhầm' hai phi công của mình trên Biển Đỏ

(CLO) Hai phi công của Hải quân Mỹ đã sống sót sau khi chiếc máy bay chiến đấu của họ bị chính quân đội Mỹ bắn hạ trên Biển Đỏ vào Chủ nhật.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), chiếc F/A-18 Super Hornet, máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi của Hải quân Mỹ, đã bị tàu tuần dương tên lửa USS Gettysburg (thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman) bắn hạ khi đang bay qua khu vực Biển Đỏ.

Máy bay này vừa mới cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman. Cả hai phi công đã phóng dù thoát hiểm và được cứu sống, một người bị thương nhẹ.

Sự việc này được xác nhận là do hỏa lực nhầm chứ không phải do hành động thù địch. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các tàu và máy bay Mỹ đã tham gia vào các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi, một nhóm phiến quân ở Yemen.

my ban nham hai phi cong cua minh tren bien do hinh 1

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Gettysburg. Ảnh: BAE Systems

Ngay sau khi sự cố xảy ra, CENTCOM đã tiến hành cuộc điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh không cung cấp thêm chi tiết về các yếu tố kỹ thuật có thể đã dẫn đến sự nhầm lẫn này.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết nguyên nhân vụ việc có thể liên quan đến việc nhận diện mục tiêu trong điều kiện chiến trường phức tạp. Tàu USS Gettysburg và các tàu trong nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Harry S. Truman đang hoạt động trong khu vực Biển Đỏ, nơi có sự hiện diện của nhiều tàu và máy bay khác.

Mặc dù các tàu chiến Mỹ có hệ thống liên lạc radar và vô tuyến để đảm bảo sự phối hợp trong nhóm, sự nhầm lẫn có thể xảy ra do tình huống căng thẳng và số lượng mục tiêu khác nhau.

Một số chuyên gia quân sự cho rằng khi các tàu chiến đối mặt với hỏa lực thù địch từ phía Houthi, việc xác định mục tiêu có thể gặp khó khăn, dẫn đến việc nhầm lẫn giữa máy bay của mình và những mục tiêu địch.

Trước đó, USS Gettysburg và các tàu trong nhóm tác chiến đã tham gia vào các chiến dịch chặn đứng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi, điều này càng làm gia tăng mức độ căng thẳng và khả năng nhận diện sai.

Sự cố bắn nhầm xảy ra đồng thời với các hoạt động quân sự khác của Mỹ trong khu vực, bao gồm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi.

Sự gia tăng căng thẳng trong khu vực Biển Đỏ, đặc biệt là khi lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền của phương Tây, đã khiến các lực lượng quân sự Mỹ phải hoạt động trong tình trạng cảnh giác cao độ. 

Hoài Phương (theo NPR, CNN, ABC News)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: