Mỹ bán xe tăng Abrams cho Ba Lan

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thông báo kế hoạch bán 250 xe tăng Abrams cho Ba Lan, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đồng minh quan trọng ở Đông Âu.

Ông Austin đã phát biểu trong một chuyến đi đến Warsaw, trong hoàn cảnh căng thẳng Nga-Ukraine lại tiếp tục leo thang trở lại. 

my ban xe tang abrams cho ba lan hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Anh chuyển đại sứ quán ra khỏi Kiev, kêu gọi công dân rời Ukraine

Nga tổ chức tập trận hạt nhân trong bối cảnh Ukraine bế tắc

Phiến quân sơ tán người dân khỏi miền đông Ukraine

Tổng thống Biden tin Nga sẽ quyết định tấn công Ukraine

Ông Austin nói: “Một số lực lượng đang đóng quân cách Ba Lan 321 km. Nếu Nga tiếp tục tấn công Ukraine, Ba Lan có thể chứng kiến ​​hàng chục nghìn người Ukraine và những người khác di tản qua biên giới của mình, gây nên một thảm hoạ nhân đạo mới", ông cho hay.

Việc bán xe tăng Abrams cho Ba Lan là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu rộng của nước này với Mỹ. Trước đó, Mỹ đã triển khai thêm 5.000 lính đến Ba Lan cũng như thêm máy bay chiến đấu, như một phần trong phản ứng của Washington đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo nhà sản xuất General Dynamics, xe tăng chiến đấu Abrams mang theo một đội gồm 4 người và có một khẩu pháo được nạp đạn thủ công có thể bắn chống lại các phương tiện bọc thép của đối phương và thậm chí cả máy bay ở tầm thấp.

Ông Austin phát biểu trong một cuộc họp báo rằng: “Điều mà ông Putin không muốn là một NATO mạnh hơn bên sườn nước Nga, và đó chính xác là những gì diễn ra ngày hôm nay".

"Điều này cũng sẽ tăng cường khả năng tương tác của chúng tôi với các lực lượng vũ trang Ba Lan, nâng cao uy tín cho các nỗ lực răn đe tổng hợp của chúng tôi và của các đồng minh NATO khác", ông cho biết.

my ban xe tang abrams cho ba lan hinh 2

Xe tăng Abrams của Mỹ có tính cơ động cao, thậm chí có thể di chuyển rất linh hoạt trong đô thị

Nga và phe nổi dậy đã đổ lỗi cho nhau về việc leo thang căng thẳng sau các cuộc tấn công bằng pháo cối trong tuần này, gây lo ngại rằng Nga có thể viện cớ này để tham gia. Ông Austin cũng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng họ đang rút quân khỏi các khu vực xung quanh Ukraine.

Ông Austin nói: “Ba Lan biết trước được cái giá quá đắt mà các nạn nhân phải trả và họ đã có những đóng góp có giá trị để hỗ trợ Ukraine xây dựng khả năng phòng thủ của mình”, bao gồm các cuộc tập trận cũng như cung cấp đạn dược và vũ khí phòng không di động đến Ukraine.

Mỹ cũng đang hoàn thiện việc triển khai thêm 4.700 quân từ Sư đoàn Dù số 82, tăng hơn gấp đôi sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan.

Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ việc triển khai các lực lượng Mỹ tham chiến ở Ukraine. Nhưng các cuộc triển khai  tới Ba Lan có thể khiến quân đội Mỹ và Nga ở gần nhau, điều mà các chuyên gia cho rằng vẫn là một rủi ro.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: