Các công tố viên liên bang ở Manhattan cho biết Takeshi Ebisawa, kẻ mà họ mô tả là thủ lĩnh trong mạng lưới các gia đình tội phạm Nhật Bản được gọi là Yakuza, và đồng phạm đã thừa nhận mua tên lửa cho các nhóm phiến quân ở Myanmar.
Các huy hiệu DEA thu nhỏ được trưng bày để bán trong cửa hàng quà tặng ở Arlington, Virginia, ngày 8 tháng 8 năm 2013. Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst
Các vũ khí này nhằm mục đích bảo vệ các chuyến hàng ma túy, theo một đơn tố cáo. Các công tố viên cho biết Ebisawa đã lên kế hoạch phân phối heroin và các loại ma túy khác ở Mỹ.
Damian Williams, một luật ở New York, cho biết: "Các loại ma túy được vận chuyển đến các đường phố New York và các chuyến hàng vũ khí chuyển đến cho các nhóm vũ trang ở những quốc gia bất ổn".
Các công tố viên cho biết Ebisawa, 57 tuổi, và ba đồng phạm đã bị giam giữ ở Manhattan trong tuần này với các tội danh bao gồm âm mưu nhập khẩu ma tuý và âm mưu sở hữu súng. Luật sư của Ebisawa đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Những bị cáo trong vụ này có thể phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân.
Mai Anh (theo Reuters)