Mỹ bỏ miễn thuế đối với các lô hàng giá trị thấp từ Trung Quốc

(CLO) Một ngày trước khi công bố danh sách thuế đối ứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt việc cho phép các gói hàng giá trị thấp từ Trung Quốc và Hồng Kông (TQ) vào Mỹ mà không phải chịu thuế.

Trang web chính thức của Nhà Trắng ngày 2/4 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp xóa bỏ chế độ miễn thuế tối thiểu đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp từ Trung Quốc và Hồng Kông (TQ). Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng giờ miền Đông ngày 2 tháng 5.

Chế độ miễn thuế này, vốn được gọi là "de minimis", cho phép các món hàng có giá trị từ 800 USD trở xuống được nhập khẩu vào Mỹ mà không phải chịu thuế. Nhưng Tổng thống Donald Trump cho rằng, đây là một lỗ hổng thương mại đang bị khai thác để những đối tượng xấu che giấu các chất cấm, bao gồm cả ma túy, đưa vào thị trường Mỹ.

my bo mien thue doi voi cac lo hang gia tri thap tu trung quoc hinh 1

Hiện tại, 60% hàng hóa dạng "de minimis" vào Mỹ là đến từ Trung Quốc. Ảnh: GI

Nhà Trắng cho biết quyết định chấm dứt "de minimis" được đưa ra sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Howard Lutnick xác nhận "đã có hệ thống phù hợp để thu thuế" đối với các lô hàng giá trị thấp này.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Hồng Kông (TQ) được gửi ra ngoài mạng lưới bưu chính quốc tế và có giá trị bằng hoặc dưới 800 USD hiện sẽ phải chịu mọi loại thuế áp dụng.

Hàng hóa nhập khẩu gửi qua mạng lưới bưu chính và có giá trị bằng hoặc dưới 800 đô la hiện sẽ phải chịu mức thuế là 30% giá trị hàng hóa hoặc 25 USD cho mỗi mặt hàng, mức này sẽ tăng lên 50 USD cho mỗi mặt hàng sau ngày 1/6.

Ông Trump thực ra đã ký sắc lệnh chấm dứt việc miễn thuế đối với hàng hóa giá trị thấp của Trung Quốc từ ngày 1/2 nhưng sau đó đã tạm dừng sắc lệnh này vì các vấn đề hậu cần làm phức tạp việc kiểm tra hàng triệu lô hàng giá trị thấp.

Số lượng hàng hóa nhập vào Mỹ thông qua tuyến đường miễn thuế đã tăng vọt trong những năm gần đây, đạt gần 1,4 tỷ gói hàng vào năm ngoái. Hơn 90% tổng số hàng hóa được gửi vào Mỹ hiện nay là hàng “de minimis”, và khoảng 60% trong đó đến từ Trung Quốc, dẫn đầu là các sàn bán lẻ trực tiếp như Temu và Shein.

Nhà Trắng cho biết các hãng vận chuyển bưu phẩm từ Trung Quốc và Hồng Kông (TQ) phải "báo cáo chi tiết lô hàng cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), duy trì trái phiếu vận tải quốc tế để đảm bảo thanh toán thuế và chuyển thuế cho CBP theo lịch trình đã định".

Theo Reuters, Bộ trưởng Thương mại Mỹ sẽ nộp báo cáo trong vòng 90 ngày để đánh giá tác động của sắc lệnh và xem xét liệu có nên mở rộng quy định này cho các bưu kiện từ Ma Cao (TQ) hay không.

Quang Anh (theo WH, Reuters, WSJ)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: