Mỹ cấm 3M xuất khẩu khẩu trang, Canada phản đối

Thứ bảy, 04/04/2020 08:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phía Canada đã lên tiếng phản đối hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi quyết định cấm công ty 3M xuất khẩu khẩu trang N95 và máy thở được sản xuất tại Mỹ sang Canada và các nước Mỹ Latinh.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Chiều thứ Năm vừa qua, ông Trump đã ra lệnh yêu cầu 3M tăng cường sản xuất khẩu trang N95. Đây là loại khẩu trang chuyên dụng, được khuyến khích chỉ nên dành cho bác sĩ sử dụng.

Phía 3M hôm qua nói rằng Nhà Trắng đã yêu cầu họ dừng tất cả việc gửi hàng khẩu trang và ống thở được sản xuất tại Mỹ sang Canada và châu Mỹ Latinh.

Thủ tướng Canada ngay lập tức đã lên tiếng phản đối, gọi việc ngăn chặn xuất khẩu này là một "sai lầm".

Ông nói rằng hành động này của ông Trump có thể mang lại những tác động tiêu cực, khi những nhân viên y tế của Canada vẫn tiếp tục sang Mỹ để làm việc mỗi ngày. Hai nước đã đóng biên đối với các hoạt động không cần thiết kể từ đầu tháng.

Khi được hỏi liệu Canada có "trả thù" lại hành động này của Mỹ hay không, Phó Thủ tướng Chrystia Freeland nói rằng Ottawa sẽ làm mọi thử "Để bảo vệ lợi ích quốc gia".

Phía 3M khẳng định họ sẽ tăng cường sản xuất ống thở và nhập khẩu thêm khẩu trang sang Mỹ, đồng thời cảnh báo việc cấm xuất khẩu có thể dẫn tới những "hậu quả nhân đạo" và những sự đáp trả từ các nước có liên quan.

"Sức khoẻ của những bác sĩ nơi đầu chiến tuyến phụ thuộc rất nhiều vào những trang thiết bị thiết yếu này, và đây là thời điểm mà các quốc gia cần chung tay trong cuộc chiến chống Covid-19", thống đốc bang Ontario viết trên Twitter.

Ngoài sự việc trên, việc các nước tranh giành khẩu trang, "đánh chặn" tại các sân bay không phải là chuyện hiếm. Mỹ đã bị nhiều nước chỉ trích khi thường xuyên trả giá cao, phá giá thị trường để mua khẩu trang cho bằng được từ phía Trung Quốc. 

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h