Mỹ cáo buộc công dân Trung Quốc đánh cắp dữ liệu Covid-19, bí mật quốc phòng

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba đã truy tố hai công dân Trung Quốc về vai trò của họ trong chiến dịch mà cơ quan này gọi là chiến dịch gián điệp mạng kéo dài hàng thập kỷ nhắm vào các nhà thầu quốc phòng, các nhà nghiên cứu Covid-19 và hàng trăm nạn nhân khác trên toàn thế giới.
Bộ Tư Pháp Mỹ cáo buộc hai công dân Trung Quốc đánh gặp dữ liệu Covid-19 và nhiều bí mật quân sự - Ảnh: Reuters

Bộ Tư Pháp Mỹ cáo buộc hai công dân Trung Quốc đánh gặp dữ liệu Covid-19 và nhiều bí mật quân sự - Ảnh: Reuters

Chính quyền Hoa Kỳ cho biết, Li Xiaoyu và Dong Jiazhi đã đánh cắp hàng terabyte thiết kế vũ khí, thông tin ma túy, mã nguồn phần mềm và dữ liệu cá nhân từ nhiều mục tiêu bao gồm các nhà bất đồng chính kiến ​​và các nhân vật đối lập Trung Quốc.

"Li Xiaoyu và Dong Jiazhi, những bạn học cũ tại một trường cao đẳng kỹ thuật điện ở Thành Đô, Trung Quốc, đã sử dụng kỹ năng được đào tạo để tấn công mạng máy tính của nhiều nạn nhân, bao gồm công ty trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, kỹ thuật thiết bị dân dụng, công nghiệp và y tế, phát triển phần mềm game và dạy kinh doanh, năng lượng mặt trời, dược phẩm", cáo trạng do Bộ Tư pháp Mỹ công bố có đoạn.

"Các bị cáo đã đánh cắp những bí mật thương mại, tài sản trí tuệ và thông tin kinh doanh đáng giá khác, với tổng trị giá hàng trăm triệu USD", cáo trạng viết và thêm rằng hoạt động tấn công mạng đã được tiến hành trong một thập kỷ.

Theo tài liệu này, hàng trăm công ty, chính phủ, tổ chức phi chính phủ đã bị hai tin tặc nhắm tới có trụ sở tại Mỹ, Australia, Bỉ, Đức, Nhật, Litva, Hà Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers cho biết các tin tặc Trung Quốc còn nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền ở Mỹ và Hong Kong.

Đồng thời ông này cáo buộc vụ hack cho thấy Trung Quốc “sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những tin tặc hình sự hoạt động trong biên giới của họ”.

“Theo cách này, Trung Quốc hiện đã có vị trí của mình, cùng với Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, trong câu lạc bộ đáng xấu hổ của các quốc gia cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng để đổi lấy những tội phạm đang kêu gọi lợi ích của nhà nước”, John Demers cáo buộc.

Cáo buộc từ Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết, các tin nhắn còn lại với một số tài khoản được đăng ký dưới bí danh kỹ thuật số của Li Xiaoyu là “oro0lxy”.

Theo chuyên gia FBI Raymond Duda, người đứng đầu văn phòng cơ quan ở Seattle, “Li và Dong là một trong những nhóm tin tặc hoạt động mạnh nhất mà chúng tôi đã điều tra”.

Một bản cáo trạng ngày 7 tháng 7 đã công khai vào hôm thứ Ba cáo buộc rằng Li và Dong là nhà thầu cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, hay MSS, một cơ quan có thể so sánh với Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ.

Các công tố viên cho biết, MSS đã cung cấp cho các tin tặc thông tin vào các lỗ hổng phần mềm quan trọng để xâm nhập các mục tiêu và thu thập thông tin tình báo. Mục tiêu bao gồm những người biểu tình ở Hong Kong, văn phòng của Dalai Lama và một tổ chức phi lợi nhuận của Trung Quốc.

Ngay từ ngày 27 tháng 1, khi sự bùng phát của virus Corona đang diễn ra, các tin tặc đã cố gắng đánh cắp nghiên cứu vắc-xin Covid-19 của một công ty công nghệ sinh học không xác định ở Massachusetts, bản cáo trạng cho biết.

“Đây là một mối đe dọa cơ bản đối với tất cả các chính phủ trên thế giới và chúng tôi cho rằng thông tin liên quan đến các phương pháp điều trị và vắc-xin đã bị nhắm đến bởi nhiều nhà tài trợ gián điệp mạng”, ông Ben Read, một nhà phân tích cao cấp của công ty an ninh mạng FireEye cho biết.

Ông này cũng cáo buộc Trung Quốc từ lâu phụ thuộc vào các nhà thầu cho các hoạt động không gian mạng của mình.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã dẫn những bình luận gần đây của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng, Trung Quốc từ lâu đã là nạn nhân chính của các vụ trộm cắp và tấn công mạng và các quan chức của họ đã kiên quyết phản đối và chống lại các hoạt động đó.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: