Mỹ cáo buộc nhân viên Apple đánh cắp công nghệ rồi trốn sang nước ngoài

(CLO) Mỹ hôm thứ Ba (16/5) đã công bố các cáo buộc trong 5 vụ việc liên quan đến nạn đánh cắp công nghệ để mang ra nước ngoài, bao gồm một cựu kỹ sư của Apple bị cáo buộc đánh cắp các công nghệ tự động, bao gồm cả ô tô tự lái, rồi trốn sang Trung Quốc.

Các trường hợp được trình bày chi tiết tại một cuộc họp báo của Bộ Tư pháp Mỹ tập trung vào các cáo buộc liên quan đến hành vi trộm cắp bí mật thương mại và công nghệ khác.

my cao buoc nhan vien apple danh cap cong nghe roi tron sang nuoc ngoai hinh 1

Ảnh minh họa: GI

Năm vụ việc được công bố lần đầu tiên bởi một "lực lượng tấn công" của Mỹ, lực lượng mới được thành lập vào tháng 2 vừa rồi nhằm bảo vệ các công nghệ nhạy cảm, mặc dù các cuộc điều tra đã diễn ra trước đó.

Matt Olsen, người đứng đầu Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ, nói với các phóng viên: “Chúng tôi nghiêm túc trong việc thực thi luật pháp Mỹ để ngăn chặn dòng công nghệ nhạy cảm đến các đối thủ nước ngoài của chúng tôi”.

Cựu kỹ sư của Apple, được xác định là Weibao Wang, 35 tuổi, trước đây cư trú tại Mountain View, California và được Apple thuê vào năm 2016, theo một bản cáo trạng hồi tháng 4 và chỉ vừa được tiết lộ vào hôm thứ Ba (16/5).

Vào năm 2017, người này đã nhận làm việc cho một công ty Trung Quốc tại Mỹ để phát triển ô tô tự lái trước khi rời bỏ Apple, nhưng đã đợi khoảng 4 tháng trước khi thông báo cho Apple về công việc mới của mình.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, sau ngày cuối cùng của anh ta tại Apple, công ty phát hiện ra rằng anh ta đã truy cập một lượng lớn dữ liệu độc quyền trong những ngày trước khi rời đi. Các đặc vụ liên bang đã lục soát nhà của anh ta vào tháng 6 năm 2018 và tìm thấy "số lượng lớn" dữ liệu từ Apple. Bộ này cho biết ngay sau khi bị khám xét, anh ta đã lên máy bay đến Trung Quốc.

Những dự án phát triển ô tô của Apple, được gọi là Dự án Titan, đã diễn ra gián đoạn kể từ năm 2014, dù công ty đã bắt đầu thiết kế một chiếc xe. Một báo cáo vào tháng 12 cho biết Apple đã hoãn kế hoạch ra mắt chiếc xe này đến năm 2026. Các báo cáo được nộp cho bang California cho thấy Apple đang thử nghiệm xe trên các con đường của bang.

Trong vụ thứ hai, các công tố viên Mỹ đã công bố các cáo buộc đối với Liming Li, 64 tuổi, ở Rancho Cucamonga, California, với cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại từ những người chủ có trụ sở tại California để xây dựng doanh nghiệp cạnh tranh của riêng mình ở Trung Quốc.

Ngoài ra, các công tố viên ở New York đã buộc tội Nikolaos Bogonikolos, 49 tuổi, người Hy Lạp buôn lậu công nghệ quân sự có nguồn gốc từ Mỹ sang Nga trong khi ông này đang hoạt động với tư cách là nhà thầu quốc phòng cho NATO.

Ngoài ra, các công tố viên ở New York đã công bố cáo buộc đối với Xiangjiang Qiao, còn được gọi là Joe Hansen, 39 tuổi, với cáo buộc sử dụng một công ty Trung Quốc để cung cấp vật liệu dùng sản xuất vũ khí cho Iran.

Hai cáo buộc khác liên quan đến các công dân Nga Oleg Sergeyevich Patsulya và Vasilii Sergeyevich Besedin vì sử dụng công ty có trụ sở tại Florida của họ để gửi các bộ phận máy bay về Nga.

Các quan chức Mỹ cho biết Qiao và Wang vẫn đang ở Trung Quốc, trong khi 4 bị cáo khác đã bị bắt. Hiện các luật sư và các bên liên quan trong các vụ việc này vẫn chưa có phản hồi nào.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: