Mỹ chấp thuận bán bệ phóng tên lửa cho Úc

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán các bệ phóng tên lửa di động cho Úc, khi nước này tìm cách tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Ba (25/5), Mỹ đã thông qua một số thương vụ bán vũ khí trị giá 3,1 tỷ USD cho các đồng minh, bao gồm máy bay trực thăng cho Ai Cập và tên lửa cho Hà Lan.

my chap thuan ban be phong ten lua cho uc hinh 1

Bệ phóng tên lửa di động sẽ làm tăng tính linh hoạt trong việc triển khai hỏa lực. Ảnh minh họa: Internet

Úc đã tăng cường chi tiêu quốc phòng trong vài năm qua khi Trung Quốc muốn tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Năm ngoái, Úc đã ký một thỏa thuận mua tàu ngầm hạt nhân từ Mỹ và Anh.

Việc bán cho Úc hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) và các thiết bị liên quan sẽ trị giá khoảng 385 triệu USD. Lầu Năm Góc cho biết Úc đã yêu cầu mua 20 HIMARS và các thiết bị khác. Các nhà thầu chính sẽ là Lockheed Martin, L3Harris Corp và Chelton Inc.

Sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Mỹ vào thời điểm này hầu như đảm bảo việc bán hàng sẽ diễn ra thuận lợi. Mỹ cũng thông qua việc bán trực thăng CH-47F Chinook và các thiết bị liên quan cho Ai Cập với chi phí ước tính khoảng 2,6 tỷ USD.

Lầu Năm Góc cho biết, Ai Cập đã yêu cầu mua 23 trực thăng CH-47F Chinook, đồng thời cho biết nhà thầu chính sẽ là Boeing Helicopter Co.

Hà Lan đã tăng đơn đặt hàng trước cho Tên lửa chiến thuật AIM-9X Block II và Tên lửa chiến thuật AIM-9X Block II +. Các tên lửa sẽ do Raytheon chế tạo và có tổng giá trị xấp xỉ 117 triệu USD, Lầu Năm Góc cho biết.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo với quốc hội Mỹ về việc thực hiện các hợp đồng vũ khí nói trên vào thứ Năm vừa rồi.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: