Mỹ chi 42 tỷ USD để phổ cập internet vào năm 2030

(CLO) Nhà Trắng hôm thứ Hai (26/6) đã phân chia 42 tỷ USD cho 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Mỹ để phổ cập quyền truy cập internet băng thông rộng tốc độ cao vào năm 2030.

Khoản tài trợ được ủy quyền theo dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô mà ông Biden đã ủng hộ vào năm 2021.

my chi 42 ty usd de pho cap internet vao nam 2030 hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố chương trình internet quốc gia trị giá 42,45 tỷ USD tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 26 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ấn Độ dẫn đầu thế giới về 'mất internet' năm thứ 5 liên tiếp

Microsoft chính thức khai tử Internet Explorer

Elon Musk lại tiếp tục tài trợ dịch vụ internet Starlink cho Ukraine

Mỹ từ chối sửa khung pháp lý internet, chiến thắng cho các mạng xã hội

Texas và California, hai tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, đứng đầu danh sách tài trợ với các khoản viện trợ lần lượt là 3,1 tỷ đô và 1,9 tỷ đô. Các bang ít dân cư hơn như Virginia, Alabama và Louisiana cũng nằm trong danh sách top 10 nhận được nhiều tài trợ nhất do thiếu truy cập băng thông rộng. Các tiểu bang này có các khu vực nông thôn rộng lớn, ít kết nối với internet hơn so với các thành phố lớn.

"Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào internet tốc độ cao từ trước đến nay. Hiện nay, việc truy cập internet cũng quan trọng như điện, nước hoặc các dịch vụ cơ bản khác", ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Hai. Các khoản viện trợ sẽ dao động từ 27 triệu đô (cho quần đảo Virgin) đến hơn 3,3 tỷ đô (cho Texas). 

Ông Biden cũng chuẩn bị đưa ra một bài phát biểu kinh tế lớn vào thứ Tư tại Chicago. Cuộc bầu cử sắp tới cũng sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý về cách ông Biden điều hành nền kinh tế đất nước, hay còn gọi là "Bidenomics". Ông đã tạo thêm việc làm và đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp, đổi lại khiến lạm phát tăng cao và lãi suất cao hơn làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

Hơn một nửa người Mỹ được hỏi (54%) không tán thành cách làm của ông Biden, trong khi chỉ 35% số người được hỏi tán thành cách  ông quản lý nền kinh tế, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào đầu tháng này. Đảng Dân chủ đã mất quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Chính quyền Mỹ ước tính có khoảng 8,5 triệu địa điểm ở Mỹ thiếu quyền truy cập vào internet băng thông rộng. Các tiểu bang dự kiến ​​sẽ đệ trình các kế hoạch ban đầu vào cuối năm nay để giải ngân 20% số tiền tài trợ. Sau khi các kế hoạch được hoàn thiện, dự kiến đến năm 2025, chính phủ sẽ giải ngân số tiền còn lại.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: