Mỹ chỉ dỡ lệnh trừng phạt Iran nếu thỏa thuận hạt nhân 2015 được khôi phục

24/06/2021 07:36

(CLO) Iran hôm thứ Tư (23/6) cho biết Hoa Kỳ đồng ý dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và vận chuyển của Iran, nhưng Washington chỉ chấp thuận cho đến khi cuộc đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 được thống nhất.

Phó Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Enrique Mora (trái) và Thứ trưởng Iran tại Bộ Ngoại giao Abbas Araghchi tại cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp JCPOA tại Vienna, Áo - Ảnh: Reuters

Phó Tổng thư ký Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Enrique Mora (trái) và Thứ trưởng Iran tại Bộ Ngoại giao Abbas Araghchi tại cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp JCPOA tại Vienna, Áo - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ chặn các trang web liên quan đến thông tin sai lệch của Iran

Tổng thống đắc cử của Iran ủng hộ đàm phán hạt nhân, từ chối gặp Biden

Israel đe dọa tấn công Iran sau cuộc bầu cử Tổng thống

Phát biểu của Chánh văn phòng Tổng thống Hassan Rouhani Mahmoud Vaezi lặp lại những khẳng định trước đó của các quan chức trong phe thực dụng của ông Rouhani rằng Washington sẵn sàng nhượng bộ lớn tại cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna bắt đầu vào tháng Tư.

Các cuộc đàm phán gián tiếp đã tạm hoãn vào Chủ nhật (20/6) để các quan chức Iran trở về thủ đô Tehran tham vấn, hai ngày sau khi nước này tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mà ông Ebrahim Raisi, người đứng đầu cơ quan tư pháp Iran, giành chiến thắng. Ông Raisi sẽ thay thế Tổng thống đương nhiệm Rouhani vào tháng 8.

Iran đạt được một thỏa thuận với các cường quốc vào năm 2015 để hạn chế chương trình làm giàu uranium của mình, đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, EU và Liên Hợp Quốc.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt, khiến Tehran bắt đầu vi phạm một số giới hạn hạt nhân vào năm 2019 trong khi vẫn kiên định lập trường rằng họ không có tham vọng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt mục tiêu khôi phục thỏa thuận, nhưng các bên không thống nhất về các bước cần được thực hiện và khi nào, với các vấn đề quan trọng là giới hạn hạt nhân mà Tehran sẽ chấp nhận và những biện pháp trừng phạt nào mà Washington sẽ gỡ bỏ.

"Một thỏa thuận đã đạt được để loại bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt bảo hiểm, dầu mỏ và vận chuyển do chính quyền Trump áp đặt", ông Vaezi tuyên bố trên truyền thông nhà nước Iran.

Trong khi thừa nhận các nhà đàm phán đã đưa ra bản dự thảo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết.

"Trong các cuộc đàm phán phức tạp này, các nhà đàm phán cố gắng tạo ra bản dự thảo các vấn đề chính, nhưng một lần nữa, không có gì được đạt được cho đến khi mọi thứ được thống nhất", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng đánh giá rằng vẫn còn những trở ngại đáng kể. "Chúng tôi đang đạt được tiến bộ nhưng vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết", ông Maas nói trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Iran

“Các quyết định khó khăn”

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Franck Riester nói với các nhà đàm phán rằng thời gian không còn nhiều để đạt được một thỏa thuận và nhận định một thỏa thuận có thể không nhanh chóng đạt được.

"Các quyết định khó khăn sẽ cần phải được đưa ra trong những ngày hoặc tuần tới nếu các cuộc đàm phán này không tiến triển", ông nói.

Hôm Chủ nhật (20/6), Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan thừa nhận vẫn còn "một khoảng cách hợp lý để đi lại".

Các quan chức Iran và phương Tây nói rằng chiến thắng của ông Raisi trong cuộc bầu cử Tổng thống khó có thể thay đổi lập trường đàm phán của Iran, vì Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei có tiếng nói cuối cùng.

Chánh văn phòng tổng thống Vaezi cũng cho biết Washington đã đồng ý đưa một số nhân vật cấp cao của Iran ra khỏi danh sách đen: "Khoảng 1.040 lệnh trừng phạt thời Trump sẽ được dỡ bỏ theo thỏa thuận. Họ cũng đã được đồng ý dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thành viên trong vòng trong của nhà lãnh đạo tối cao".

Bộ Ngoại giao Mỹ không trực tiếp bình luận về điều này.

Một số quan chức Iran đã gợi ý rằng Tehran có thể muốn một thỏa thuận trước khi Tổng thống đắc cử Raisi nhậm chức để trao cho ông một cơ hội cũng như cho phép ông tránh bị đổ lỗi nếu có vấn đề phát sinh.

Theo ông Vaezi, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran sẽ quyết định liệu có hay không gia hạn thỏa thuận giám sát địa điểm hạt nhân với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sau khi hết hạn vào ngày 24 tháng 6.

Iran và IAEA đã đạt được một thỏa thuận kéo dài 3 tháng vào tháng 2 để giảm nhẹ quyết định của Tehran - một phản ứng khác đối với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân - nhằm thu hẹp quy mô hợp tác với cơ quan giám sát của Liên hợp quốc bằng cách chấm dứt các biện pháp giám sát bổ sung mà thỏa thuận năm 2015 đưa ra.

Theo thỏa thuận tháng 2, vào ngày 24 tháng 5, được gia hạn thêm một tháng, dữ liệu tiếp tục được thu thập theo kiểu sắp xếp hộp đen mà IAEA chỉ có thể truy cập sau đó.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mỹ chỉ dỡ lệnh trừng phạt Iran nếu thỏa thuận hạt nhân 2015 được khôi phục
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO