Mỹ cung cấp thêm mìn và nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine

(CLO) Ngày 22/11, chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo sẽ cung cấp mìn sát thương cho Ukraine khi chiến sự với Nga đang leo thang và được dự báo sẽ rất ác liệt trên chiến trường sắp tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, sự thay đổi này nhằm đối phó với chiến thuật mới của Nga. Do lực lượng Nga đang sử dụng các đội quân bộ binh thay vì xe bọc thép, Ukraine cần các công cụ giúp làm chậm bước tiến này.

my cung cap them min va nhieu vu khi hang nang cho ukraine hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Mìn sát thương của Mỹ được thiết kế với các cơ chế an toàn hơn, sử dụng pin điện tử và tự hủy trong khoảng từ 4 giờ đến 2 tuần. Ông Austin nhấn mạnh rằng: "Điều này khiến chúng an toàn hơn rất nhiều so với các loại mìn mà Ukraine tự sản xuất".

Mỹ cũng yêu cầu Ukraine cam kết sử dụng mìn một cách hạn chế, không đặt ở khu vực dân cư nhằm giảm thiểu rủi ro cho dân thường.

Cùng với mìn sát thương, gói viện trợ mới của Mỹ còn bao gồm: đạn pháo 155 mm và 105 mm, tên lửa Javelin chống tăng, hệ thống HIMARS và các phụ tùng khác.

Quyết định này nằm trong nỗ lực cuối cùng của chính quyền Biden nhằm hỗ trợ Ukraine tối đa trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025. Ông Trump đã cam kết sẽ nhanh chóng kết thúc giao tranh và chỉ trích chi tiêu của Mỹ dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, việc cung cấp mìn sát thương đã vấp phải chỉ trích từ các tổ chức nhân đạo, như Amnesty International và từ các nước như Na Uy. Họ cho rằng đây là bước thụt lùi đáng thất vọng, đặc biệt khi Ukraine là bên ký kết Công ước Quốc tế cấm sử dụng mìn sát thương.

Trong khi đó, Nga đã phản ứng mạnh mẽ với động thái này. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo sẽ sử dụng học thuyết hạt nhân mới, cho phép đáp trả bằng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Nga bị tấn công bằng vũ khí quy ước do các nước được trang bị hạt nhân hậu thuẫn.

Báo cáo cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất và tên lửa ATACMS của Mỹ để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Nga tuyên bố đánh chặn được một số tên lửa, nhưng không xác nhận toàn bộ thiệt hại.

Ở chiều ngược lại, Nga được cho là đang tích trữ tên lửa tầm xa để chuẩn bị tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine khi mùa đông đến gần.

Các nhà phân tích nhận định, các đòn tấn công tầm xa của Ukraine có thể làm suy yếu năng lực quân sự của Nga, nhưng khó thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường.

Cao Phong (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: