Mỹ đạt thỏa thuận mua 11 tàu phá băng của Phần Lan

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm thứ Năm (9/10) đã thông qua một thỏa thuận về việc Lực lượng Tuần duyên Mỹ sẽ mua 11 tàu phá băng của Phần Lan để củng cố an ninh quốc gia tại Bắc Cực.

Hai nhà lãnh đạo đã thông qua một bản ghi nhớ về hợp tác đóng tàu phá băng, được kỳ vọng sẽ đặt nền tảng cho các thỏa thuận thương mại giữa Tuần duyên Mỹ và các công ty Phần Lan.

Theo thỏa thuận, Phần Lan sẽ đóng bốn tàu "Tuần tra an ninh Bắc Cực" (Arctic security cutters - ASC) tại các xưởng đóng tàu ở nước này. Sau đó, Mỹ sẽ tận dụng chuyên môn của Phần Lan để chế tạo thêm tới bảy tàu ASC mới tại các xưởng đóng tàu ở Mỹ.

"Chúng tôi đang mua những tàu phá băng tốt nhất thế giới, và Phần Lan nổi tiếng về việc chế tạo chúng", Tổng thống Trump phát biểu khi ngồi cạnh ông Stubb tại Phòng Bầu Dục.

Ông Stubb gọi đây là một "quyết định chiến lược lớn" của Tổng thống Trump "bởi vì tất cả chúng ta đều biết Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược".

Screenshot 2025-10-10 at 08.52.44
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm thứ Năm (9/10).

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, 11 tàu tuần tra an ninh Bắc Cực dự kiến có chi phí khoảng 6,1 tỷ USD.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ bảo vệ Phần Lan, một đồng minh của NATO, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công. Nhưng "tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm điều đó", ông Trump cho biết.

Ba trong số 11 tàu sẽ được đóng bởi nhà đóng tàu quốc tế Davie ở Galveston, Texas, và bốn chiếc sẽ được đóng bởi Xưởng đóng tàu Bollinger ở Houma, Louisiana, vị quan chức Nhà Trắng cho biết.

Mục tiêu là chiếc tàu phá băng đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2028. Quan chức Nhà Trắng này nói rằng các thỏa thuận sẽ mang lại hàng tỷ USD đầu tư mới cho nền công nghiệp hàng hải Mỹ và tạo thêm hàng nghìn việc làm có tay nghề cho người Mỹ.

Ông Trump nhiều lần kêu gọi Mỹ cần có tới 40 tàu phá băng mới để tăng cường an ninh quốc gia tại Bắc Cực và đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và Nga.

"Tôi nghĩ mọi người đang thức tỉnh trước thực tế rằng chúng ta cần tăng cường khả năng răn đe để một cuộc xung đột với Nga sẽ không thể xảy ra", ông Stubb nói trong một cuộc phỏng vấn sau chuyến thăm của ông với ông Trump.

Phần Lan là nhà sản xuất tàu phá băng hàng đầu thế giới, với khoảng 80% số tàu hiện có được thiết kế bởi các công ty nước này và khoảng 60% được chế tạo tại các xưởng đóng tàu của họ, chính phủ Helsinki cho biết hồi năm ngoái.

Quan hệ giữa hai ông Trump và Stubb đã trở nên thân thiện kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử vào tháng 1/2025.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: