Mỹ điều tra vụ máy bay F-16 va chạm với vật thể bay không xác định

(CLO) Một vụ va chạm bí ẩn giữa máy bay quân sự Mỹ và vật thể bay không xác định (UAP) đang gây xôn xao, sau khi các tài liệu giải mật được công bố hé lộ loạt sự kiện liên quan đến công nghệ bay "không thể lý giải" trong không phận Mỹ.

Theo phát ngôn viên Không quân Mỹ, vụ việc xảy ra vào tháng 1/2023 trong một cuộc tập trận gần Gila Bend, bang Arizona. Khi đó, một vật thể không xác định đã đâm vào phần "mái vòm" trong suốt bên trái của chiếc tiêm kích F-16 Viper, do một phi công phụ ngồi phía sau phát hiện.

Cuộc điều tra ban đầu loại trừ khả năng va chạm với chim và không ghi nhận hỏng hóc trên máy bay trị giá khoảng 70 triệu USD này. Sau đó, giới chức kết luận chiếc F-16 có thể đã bị một thiết bị bay không người lái đâm phải, song không xác định được người điều khiển hay vị trí khởi phát.

untitled(3).png
Ảnh minh họa: AI

Theo tài liệu từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), đây là vụ đầu tiên trong chuỗi 4 sự cố liên quan đến UAP được ghi nhận chỉ một ngày sau đó.

Đạo diễn phim tài liệu James Fox, người chuyên điều tra về hiện tượng UFO, cho biết ông không ngạc nhiên: "Tôi từng nghe từ các quân nhân rằng có những vật thể không có động cơ rõ ràng, bay quanh ngoài khơi bờ Đông. Một báo cáo từ 2023 về việc va chạm thực sự với UAP là điều hợp lý".

Một báo cáo từ Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng từ 1/5/2023 đến 1/6/2024, đã có 757 sự cố liên quan đến UAP được ghi nhận, trong đó có 708 vụ xảy ra trên không. Chỉ 49 trong số này được đánh dấu là "đã xử lý xong". Ngoài ra, có ít nhất 18 sự cố UAP xảy ra gần các cơ sở hạ tầng hạt nhân, bãi phóng và kho vũ khí.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ: "Không có vụ nào chứng minh được sự hiện diện của công nghệ hàng không tiên tiến từ các đối thủ nước ngoài hoặc công nghệ đột phá".

Fox cho rằng việc UAP xuất hiện gần căn cứ quân sự không phải điều mới. "Từ những năm 1930–1940, người ta đã báo cáo về các vật thể phát sáng, hình cầu, bay quanh máy bay Thế chiến II, không phát ra tín hiệu nhiệt và có khả năng giữ nguyên vị trí giữa gió lớn".

Năm 2020, Bộ Quốc phòng Mỹ thành lập Lực lượng đặc nhiệm Hiện tượng trên không không xác định (UAPTF) để nghiên cứu và điều tra các trường hợp UAP trên khắp nước Mỹ. Nhiệm vụ của lực lượng này là "phát hiện, phân tích và phân loại các UAP có thể đe dọa an ninh quốc gia".

Tuy phần lớn các UAP được nhanh chóng xác định, Fox cảnh báo rằng vẫn còn một tỷ lệ nhỏ các vật thể có nguồn gốc mà "ngay cả các cơ quan chính phủ cao nhất cũng không biết, và không giống bất kỳ công nghệ nào mà Nga, Trung Quốc hay chính Mỹ sở hữu".

Theo ông, sự hoài nghi của công chúng về UAP phần lớn đến từ việc Chính phủ Mỹ giữ kín thông tin suốt nhiều năm. Dù vậy, chính quyền hiện tại đang cố gắng thúc đẩy minh bạch, đặc biệt là sau phiên điều trần đầu tiên về UFO tại Quốc hội năm 2022 – sự kiện chưa từng có trong nhiều thập kỷ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: