Vụ nổ xảy ra tại một ngôi nhà đang tổ chức đám cưới ở làng Kuhestak, huyện Sirik, miền nam Iran, hôm 1/9. Ông Vance nói với các phóng viên hôm 3/9 rằng Mỹ đang điều tra vụ việc. “Chúng tôi đang điều tra vì rõ ràng là chúng tôi quan tâm. Chúng tôi muốn biết sự thật”, ông nói.
Phó Tổng thống Mỹ cho biết nếu lực lượng Mỹ mắc sai lầm, Mỹ sẽ tìm cách xác định nguyên nhân và rút kinh nghiệm để cải thiện hoạt động quân sự.
Quân đội Mỹ cho biết đã nắm được những thông tin được Iran công bố về vụ việc, đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ “không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường”.
Hãng tin Reuters đã cung cấp hình ảnh và video về vụ việc cho 4 chuyên gia vũ khí quân sự để phân tích. Cả 4 chuyên gia đều cho rằng mức độ và hình thức thiệt hại tại hiện trường giống với một cuộc tấn công trực tiếp hơn là trường hợp đạn bị lệch hướng hoặc bật ra sau khi tấn công một mục tiêu khác.
Ba chuyên gia nhận định loại đạn được sử dụng nhiều khả năng là vũ khí của Mỹ thay vì một tên lửa phòng không của Iran bị lệch hướng. Chuyên gia còn lại cho rằng vũ khí có thể đã bắn trượt mục tiêu dự định.
Dù vậy, Mỹ chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến đám cưới trở thành địa điểm thương vong.
Chiều 3/9, người dân tập trung bên ngoài làng Kuhestak để dự tang lễ của các nạn nhân. Khu vực này nằm dọc bờ biển eo biển Hormuz, nơi hứng chịu nhiều cuộc không kích của Mỹ vào cuối ngày 1/9.
“Nếu đó là một địa điểm quân sự thì sẽ không đau lòng đến vậy. Đây là một lễ cưới, nhưng họ đã biến niềm vui của mọi người thành nỗi đau thương”, một người dân địa phương chia sẻ.
Vụ việc cũng gợi lại một cuộc tấn công gây tranh cãi trước đó tại Iran vào khoảng 6 tháng trước, khi một tên lửa đã phá hủy một trường học. Các quan chức Iran cho biết hơn 175 trẻ em và giáo viên thiệt mạng.