Mỹ bất ngờ tấn công trở lại, Iran đáp trả khắp khu vực

(CLO) Iran vào ngày 31/8 đã phóng tên lửa từ nhiều địa điểm trên khắp cả nước nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ trước đó của đối phương.

Truyền thông khu vực và quốc tế đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công hai căn cứ của Mỹ ở Jordan để đáp trả cuộc tấn công của đối phương vào đảo Larak.

Đài truyền hình Press TV của Iran cũng đưa tin vào sáng sớm thứ Hai (31/8) rằng, tên lửa đã được bắn vào các tàu của Mỹ ở eo biển Hormuz, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

1788137971265.png
Mỹ bất ngờ không kích trở lại Iran lần đầu tiên kể từ tháng 7. Ảnh: CENTCOM

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin về các vụ nổ ở thành phố Sirik phía nam, cho rằng chúng có thể liên quan đến các cuộc tấn công của Iran ở eo biển Hormuz.

Nghị sĩ cấp cao của Iran, ông Ebrahim Azizi, cảnh báo rằng sự trả đũa tiếp tục diễn ra. “Hãy thử thách ý chí của chúng tôi thêm một lần nữa và các người sẽ phải trả giá đắt hơn”, ông viết trên mạng xã hội X.

Trước đó vào Chủ nhật, lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, đánh dấu các cuộc tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Iran kể từ cuối tháng 7. Chiến dịch này nhắm vào các hệ thống được cho là đang chuẩn bị phóng tên lửa mang thủy lôi vào eo biển Hormuz.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ vào đảo Larak ở miền nam Iran đã khiến một số thành viên quân đội Iran và thường dân thương vong. Lực lượng này tuyên bố sẽ đáp trả và "trừng phạt kẻ xâm lược".

1788138160159.png
Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh: IRGC

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết, thông tin ban đầu cho thấy vụ tấn công của Mỹ được thực hiện bằng máy bay không người lái.

Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn đã được các bên ký kết vào tháng 6 thông qua sự trung gian của Pakistan và Qatar, nhưng vào tháng 7 Mỹ đã bắt đầu chiến dịch ném bom kéo dài hai tuần và tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân.

Theo chính quyền Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm của nước này đã hoàn thành một chiến dịch rà phá thủy lôi khỏi các tuyến đường vận chuyển quốc tế qua eo biển Hormuz vào tuần trước, đồng thời đã hoàn toàn kiểm soát eo biển này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba vừa rồi tuyên bố “Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu thuyền nào đặt thêm thủy lôi sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên X hôm thứ Bảy rằng tuyên bố Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz và đưa được 130 triệu thùng dầu ra thị trường trong 14 ngày trước đó là “lời nói dối trắng trợn”.

Xem thêm

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

(CLO) Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều nơi ở Pháp hôm 17/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và chất lượng giáo dục suy giảm.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: