Mỹ đưa thêm 6 công ty Trung Quốc vào danh sách cấm vận vì hỗ trợ Iran

(CLO) Hôm thứ Hai, Mỹ đã thông báo bổ sung 6 công ty Trung Quốc vào danh sách cấm vận xuất khẩu, với cáo buộc những công ty này hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Iran.

Các công ty bị đưa vào danh sách cấm vận thương mại, còn gọi là Danh sách Thực thể (Entity List), khi Washington đánh giá họ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ. Khi đã nằm trong danh sách này, các công ty không thể nhận hàng hóa và công nghệ của Mỹ mà không có giấy phép đặc biệt, vốn gần như chắc chắn sẽ bị từ chối.

my dua them 6 cong ty trung quoc vao danh sach cam van vi ho tro iran hinh 1

Cờ Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Thea D. Rozman Kendler, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách quản lý xuất khẩu, cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cắt đứt các thực thể tìm cách lách luật kiểm soát của chúng tôi và hành động trái ngược với an ninh quốc gia của Mỹ".

Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung công ty Beijing Moreget Creative Technology do công ty này mua các mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ liên quan đến công nghệ mô phỏng hàng không, hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

Một công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Small Leopard Electronics, cùng với công ty liên kết chặt chẽ là Shenzhen Dragonfly Supply Chain, cũng bị thêm vào danh sách vì Small Leopard nhiều lần có hành vi "trì hoãn và lẩn tránh" trong việc cung cấp thông tin cho Bộ Thương mại Mỹ.

Ba công ty khác là Detail Technology, L-Tong Electronic Technology và Shenzhen Jiachuang Weiye Technology bị cáo buộc mua hoặc cố gắng mua các mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ cho các chương trình vũ khí của Iran.

Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi Mỹ ngừng nhắm mục tiêu vào các công ty của nước này, gọi nó là "biện pháp phân biệt đối xử và không công bằng".

Tổng cộng có 26 thực thể đã được thêm vào danh sách hôm thứ Hai, bao gồm một từ Ai Cập, 16 từ Pakistan và ba từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Hai công ty đã được gỡ khỏi danh sách, bao gồm Công ty Công nghệ Thông tin Hefei Bitland của Trung Quốc, công ty đã bị giải thể theo thông tin từ Bộ Thương mại Mỹ. Công ty Sandvine của Canada, chuyên cung cấp thiết bị mạng, cũng được gỡ khỏi danh sách.

Hồng Hạnh (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: