Mỹ, Đức và Pháp lên tiếng ủng hộ Ukraine trong căng thẳng với Nga

(CLO) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và những người đồng cấp Pháp và Đức của ông hôm thứ Sáu (8/4) đã kêu gọi Nga ngừng xây dựng quân đội ở biên giới Ukraine và tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Kyiv trong cuộc đối đầu với Moscow, Bộ Ngoại giao cho biết.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken: Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken: Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Blinken cùng với các đối tác Đức và Pháp khẳng định sự ủng hô đối với Ukraine. Tuyên bố của các nhà ngoại giao hàng đầu gợi ý tăng cường tham vấn giữa các đồng minh NATO về việc Nga tăng cường lực lượng và những gì các quan chức Ukraine và phương Tây cho là đã vi phạm lệnh ngừng bắn của phe lý khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.

Các động thái quân sự của Nga đã làm dấy lên lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị đưa lực lượng vào Ukraine. Điện Kremlin phủ nhận quân đội của họ là một mối đe dọa, nhưng nói rằng họ sẽ ở lại miễn là thấy phù hợp.

Ông Blinken đã nói chuyện riêng với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết trong các tuyên bố.

Cả ông Blinken và Le Drian “đã thảo luận về sự cần thiết của việc Nga cần chấm dứt những luận điệu nguy hiểm và vô trách nhiệm, việc xây dựng quân đội của họ ở Crimea bị chiếm đóng và dọc theo biên giới của Ukraine, và các hành động khiêu khích đơn phương của Nga dọc theo tiền tuyến ở miền đông Ukraine", ông nói.

Trong lời kêu gọi của mình, ông Blinken và Maas “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine chống lại các hành động khiêu khích đơn phương của Nga” dọc theo tiền tuyến, Price nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đã can thiệp ngoại giao với Nga và các quốc gia khác về “các hành động gây hấn của Nga ngày càng leo thang ở miền đông Ukraine, bao gồm cả việc chuyển quân của Nga ở biên giới Ukraine”.

"Tất nhiên, chúng tôi đang tham vấn chặt chẽ và làm việc với các đối tác và đồng minh trong khu vực, để đánh giá, chia sẻ thông tin tình báo, xác định điều gì đang xảy ra ... và những gì có thể làm với nó", bà nói và từ chối thảo luận thêm "tiến trình ngoại giao nội bộ".

Hôm thứ Năm (7/4), bà Psaki nói rằng Nga đã tăng cường quân số ở biên giới phía đông của Ukraine hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014, khi Moscow sáp nhập Crimea và hậu thuẫn cho quân ly khai chiếm giữ phần lớn miền đông Ukraine.

Bà Psaki không nói rõ và Hội đồng An ninh Quốc gia từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Vào tháng 3 năm 2014, khi xung đột ở miền đông Ukraine leo thang, các ước tính của phương Tây về số lượng quân đội, dân quân hoặc lực lượng đặc biệt của Nga ở biên giới Ukraine từ 25.000 đến hơn 30.000 quân.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: