Không sợ bị ghét, chỉ sợ diễn dở
Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Mỹ Duyên luôn tâm niệm khi làm nghề "không sợ bị ghét, chỉ sợ diễn dở". Cho nên, với cô dù mang tiếng xấu như thế nào thì chỉ cần khán giả còn quan tâm theo dõi đã là thành công của một diễn viên. Vai bà Ích của Mỹ Duyên trong “Cây táo nở hoa” cũng vậy, nhân vật này luôn có những hành động gây ức chế cho người xem dẫn đến bị nói xấu thậm tệ, nhận nhiều bình luận đả kích.
Mặc dù rất hâm mộ và yêu mến Mỹ Duyên, nhưng xem phim nhiều khán giả cứ đến cảnh có bà Ích là lại ghét không chịu nổi.
Bà Ích là mẹ của 5 đứa con nhưng bà lại không thực sự nuôi ai trong số đó. Mọi trách nhiệm đều đổ lên vai đứa con đầu là Ngọc còn bà lại sống ích kỷ, “bỏ nhà theo trai”, thỉnh thoảng mới về thăm các con nhưng chỉ để vòi tiền hoặc trộm đồ trong nhà Ngọc. Bà ăn cắp tiền đóng học phí của đứa này, bán đứa kia vào quán karaoke làm gái, thậm chí, lấy tiền được bồi thường tai nạn của đứa con trai út, khiến con không thể phẫu thuật, phải từ bỏ giấc mơ bóng đá của mình.
Trước đó, nghệ sĩ Mỹ Duyên thường xuất hiện trên màn ảnh với những vai diễn có số phận đau khổ hoặc là người dịu dàng, điềm đạm và có phần nghiêm nghị. Vì vậy, đối với cô, bà Ích là một nhân vật hay, thú vị. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng nói đây không phải là vai “dễ xơi” bởi bà Ích không phải tuyến vai ác hoàn toàn. Thực tế người đàn bà này không mưu mô, thủ đoạn nhưng luôn có những mánh khóe để vòi tiền con trai mà lại rất dễ thương, trong sáng trên phim.
Mỹ Duyên cho biết cô không bao giờ sợ khán giả chửi mình về vai diễn cả, chỉ khi nào mình đóng dở thì mới sợ.
Điều này đã khiến cho nghệ sĩ Mỹ Duyên phải luôn nhắc mình tỉnh táo khi diễn bởi chỉ cần quá lố một bên thì nhân vật của cô hoặc sẽ biến thành kẻ tham lam vô độ hoặc sẽ là một đứa trẻ trong thân xác bà già.
Vì thế, bà Ích trong “Cây táo nở hoa” phải lật mặt liên tục để khán giả thấy được nhân vật này “làm điều ác theo cách rất ngây thơ”. Đây là dạng tính cách mà nữ diễn viên chưa từng trải qua nên sẽ là điểm khác biệt trong sự nghiệp nhiều vai hiền lành trước đây.
Mặt khác, tạo hình nhân vật trên phim cũng là điều khiến NSƯT Mỹ Duyên lo ngại vì ngoài đời cô chuộng lối ăn mặc đơn giản, cổ điển còn bà Ích lại là người màu mè, kiểu cách, bóng bẩy. Rất may là tổ thiết kế của đoàn phim cuối cùng đã giúp nữ nghệ sĩ có được một dáng vẻ đúng theo kịch bản khi lên phim. Mỹ Duyên cho rằng, đây là tạo hình khiến cô trở nên lạ mắt, sống động.
Gia đình hạnh phúc và vô cùng chiều con ngoài đời
Nghệ sĩ Mỹ Duyên tên thật là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, sinh năm 1972 tại Sài Gòn. Gia đình có truyền thống về nghệ thuật, ngay từ nhỏ, chị đã được định hướng trở thành một diễn viên múa ballet giống mẹ. Nhưng chính nghệ thuật thứ 7 đã đưa Mỹ Duyên đến với khán giả, qua nhiều bộ phim: "Vị đắng tình yêu 2", "Trái tim chó sói", "Giọt lệ chưa khô", "Ngõ đàn bà", "Gái nhảy", "Lọ lem hè phố", "Nữ tướng cướp"...
Nữ nghệ sĩ từng là mỹ nhân trên màn ảnh một thời.
Trong sự nghiệp của mình, cô từng nhận nhiều giải thưởng cao quý về điện ảnh như danh hiệu "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại lễ trao giải Mai Vàng năm 1996 nhờ vai cô cảnh sát khu vực Hồng Hà trong phim “Xóm nước đen” và vai Hòa Bình trong phim “Lời thề”; giải thưởng Cánh diều vàng cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" trong phim điện ảnh “Nữ tướng cướp” của đạo diễn Lê Hoàng do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng năm 2004. Năm 2007, Mỹ Duyên nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nhờ những đóng góp cho điện ảnh nước nhà rồi phát triển cả mảng sân khấu kịch sau đó.
Dù đã gần kề tuổi 50 nhưng nhan sắc trẻ trung của nữ nghệ sĩ vẫn là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo Mỹ Duyên, cô không có bí quyết gì nhiều chỉ là luôn sống thoải mái, những gì vui thì giữ lại, buồn thì cho đi. Hơn nữa xuất thân là một diễn viên múa nên cô luôn biết cách cân bằng mọi thứ.
Mỹ Duyên có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.
Trong phim “Cây táo nở hoa”, Mỹ Duyên gây ức chế là vậy, nhưng ngoài đời chị lại là một bà mẹ yêu thương và luôn vì con, thậm chí còn bị chồng trách là “quá chiều con”. Chồng cô mỗi lần muốn dạy con lại phải đuổi cô ra ngoài. Nữ nghệ sĩ cho rằng, vì bản thân có con muộn nên mọi quyết định của cô đều phải nghĩ xem có tốt cho con, gia đình hay không. Nữ diễn viên cũng cho biết, ông xã là người tâm lý, luôn ủng hộ và trợ giúp vợ trên con đường diễn xuất.
Hiện tại, một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một phần muốn tìm đến không gian xanh tươi, yên bình, Mỹ Duyên đã cùng gia đình rời thành phố về ở tại trang trại nơi chồng đang làm việc. Nữ diễn viên cho biết, ở đây cuộc sống chậm hơn, cô được hít thở bầu không khí trong lành và đồ ăn tươi ngon do mình làm ra. Nữ nghệ sĩ cũng mong dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường.