Mỹ, Hàn Quốc tập trận, đáp trả 'mối đe dọa' từ Triều Tiên

(CLO) Hãng thông tấn Yonhap hôm thứ Năm (2/2) cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên không, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ nhằm đối phó với các “mối đe dọa” từ Triều Tiên.

Các máy bay đã bay vào thứ Tư trên biển Hoàng Hải - nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên - trong cuộc tập trận đầu tiên như vậy trong năm 2023, theo Yonhap cho biết khi trích lời quân đội Hàn Quốc.

my han quoc tap tran dap tra moi de doa tu trieu tien hinh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại văn phòng tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 31/01/2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Màn phô trương sức mạnh quân sự diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp từ Hàn Quốc nói về sự tăng cường hợp tác an ninh giữa hai đồng minh, nhằm đáp trả cho cái mà họ gọi là các “mối đe dọa” tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Yonhap cho biết cuộc tập trận mới nhất có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ và máy bay chiến đấu F-35A của quân đội Hàn Quốc.

"Cuộc tập trận không quân phối hợp lần này cho thấy ý chí và khả năng của Mỹ trong việc cung cấp khả năng răn đe mở rộng mạnh mẽ và đáng tin cậy chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên", Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Cơ quan này cho biết sự răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Mỹ sử dụng đầy đủ các tài sản quân sự, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ Hàn Quốc.

Hàn Quốc đang quyết tâm thuyết phục công chúng về cam kết phòng thủ mạnh mẽ của Mỹ, sau một năm Triều Tiên tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân "không thể đảo ngược" và tiến hành một vụ thử vũ khí bị cấm hầu như mỗi tháng.

Ông Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã đồng ý "mở rộng và tăng cường mức độ và quy mô" của các cuộc tập trận quân sự chung, trước "những hành động khiêu khích liên tục" từ Bình Nhưỡng, bao gồm cả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây.

Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên gia tăng mạnh mẽ vào năm 2022 khi Triều Tiên tiến hành số vụ thử vũ khí kỷ lục, bao gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất.

Huy Hoàng (theo Yonhap, AFP, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: