Mỹ kêu gọi Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine

Thứ bảy, 20/11/2021 07:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà Trắng hôm thứ Sáu (19/11) đã kêu gọi Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine, đồng thời cho biết họ đã trực tiếp nêu lên quan ngại về việc điều động quân đội của Moscow.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên: “Chúng tôi cũng tiếp tục lo ngại nghiêm trọng về các hoạt động quân sự của Nga và những lời lẽ gay gắt đối với Ukraine và kêu gọi Moscow giảm leo thang căng thẳng”.

my keu goi nga giam leo thang cang thang voi ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ, hồi tháng 6 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra những cảnh báo cứng rắn trong một tuyên bố rằng phương Tây đang coi thường các lưu ý không vượt qua "lằn ranh đỏ" của Nga.

Hôm thứ Sáu (19/11), Điện Kremlin cho biết những nhận xét của Tổng thống Nga là phản ứng trước các hành động khiêu khích của NATO, bao gồm cả việc trang bị vũ khí cho Ukraine.

Theo giới truyền thông, Washington đã chuyển hơn 80 tấn đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine theo các điều khoản trong gói "hỗ trợ an ninh" trị giá hàng triệu USD được Tổng thống Joe Biden thông qua. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cho biết, đợt chuyển giao đạn dược lần này đã đến Ukraine ngày 14/11.

Trước những cảnh báo của Tổng thống Putin, các quan chức Nga đã chỉ trích Mỹ rằng, kế hoạch mới nhằm chuyển giao những vũ khí sát thương sang Ukraine sẽ làm suy yếu cơ hội hòa bình tại Donbass và làm leo thang căng thẳng với Moscow.

Bất chấp căng thẳng ngày càng gia tăng, Điện Kremlin vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao với Washington và nhiều lần nói về một cuộc gặp thượng đỉnh có thể xảy ra giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, để tiếp nối cuộc gặp đầu tiên của họ tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6, mà ông Putin cho biết đã mở rộng khả năng cải thiện mối quan hệ.

Thời gian qua, Ukraine cũng đã lên tiếng phản đối việc gia tăng hoạt động quân sự của Nga gần biên giới dài 1208 dặm (1944 km) mà nước này có chung với Nga. 

Chấn Phong (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h