Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu xã hội trị giá 1,75 nghìn tỷ USD

(CLO) Dự luật trị giá 1,75 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường mạng lưới an toàn xã hội và chống biến đổi khí hậu đã được Hạ viện Mỹ thông qua hôm thứ Sáu (19/11).

"Bây giờ, Đạo luật Xây dựng lại tốt hơn sẽ được chuyển đến Thượng viện Hoa Kỳ, nơi tôi mong muốn nó được thông qua càng sớm càng tốt để tôi có thể ký thành luật", Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.

ha vien my thong qua du luat chi tieu xa hoi tri gia 175 nghin ty usd hinh 1

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu sau khi thông qua dự luật chi tiêu xã hội trị giá 1,75 nghìn tỷ USD - Ảnh: Reuters

Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 12, mặc dù một số đảng viên Dân chủ trung dung đã nêu quan ngại về quy mô của dự luật và một số điều khoản của nó.

Các cuộc tranh luận về một loạt các vấn đề hóc búa, từ chính sách thuế cho đến trợ cấp nghỉ phép gia đình do chính phủ trả, có khả năng làm thay đổi biện pháp trước khi nó có thể được thông qua.

"Chúc may mắn tại Thượng viện", Đại diện đảng Cộng hòa Kat Cammack nói với các đảng viên Dân chủ, khi bà đưa ra một loạt phiếu bầu cuối cùng của đảng Cộng hòa chống lại dự luật.

Sau các phiên thảo luận, nếu Thượng viện thông qua bản dự thảo có điều chỉnh, Hạ viện sẽ phải bỏ phiếu lại trước khi Biden có thể ký dự luật thành luật.

Nhưng với việc hoàn thành đoạn đường đầu tiên của Hạ viện và việc ban hành dự luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng trị giá 1 nghìn tỷ đô la gần đây, ông Biden và các đồng minh Dân chủ của ông có động lực đáng kể khi biện pháp này tiến gần đến vạch đích.

"Vào cuối ngày chúng tôi sẽ có một dự luật tuyệt vời", Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói với các phóng viên sau cuộc bỏ phiếu.

Dự luật vừa được Hạ viện thông qua đã được cắt giảm đáng kể so với kế hoạch 3,5 nghìn tỷ đô la ban đầu của Đảng Dân chủ, nhưng nó vẫn sẽ đầu tư hàng tỷ USD để mở rộng giáo dục, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra sau ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội rằng dự luật sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang thêm 367 tỷ đô la trong 10 năm, nhưng nguồn thu bổ sung từ việc thu thuế Sở Thuế vụ (IRS) được cải thiện có thể tạo ra một khoản thu ròng tăng lên 127 tỷ đô la cho đến năm 2031.

Nhà Trắng ước tính những thay đổi của IRS sẽ tạo ra 400 tỷ USD doanh thu bổ sung và cho biết tổng thể dự luật sẽ giảm thâm hụt 112 tỷ USD trong một thập kỷ.

Dự luật mới này theo sau dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng mà Biden đã ký thành luật hồi đầu tuần. Đây là hai trụ cột chính trong chương trình nghị sự của tổng thống đảng Dân chủ, cùng với gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD đã được thông qua vào tháng Ba.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: