Mỹ khởi động dự án trị giá 6 tỷ USD để cứu các nhà máy hạt nhân

(CLO) Chính quyền Biden đang khởi động một nỗ lực trị giá 6 tỷ USD để giải cứu các nhà máy điện hạt nhân có nguy cơ đóng cửa, với lý do tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân như một nguồn năng lượng không carbon giúp chống lại biến đổi khí hậu.

Bộ Năng lượng Mỹ nói với hãng tin AP rằng họ đã mở một quy trình chứng nhận và đấu thầu vào hôm thứ Ba (19/4) cho một chương trình tín dụng hạt nhân dân sự nhằm cứu trợ các chủ sở hữu hoặc người vận hành các lò phản ứng điện hạt nhân đang gặp khó khăn về tài chính. Đây là khoản đầu tư lớn nhất của liên bang để cứu các lò phản ứng hạt nhân đang gặp khó khăn về tài chính.

my khoi dong du an tri gia 6 ty usd de cuu cac nha may hat nhan hinh 1

Biden khởi động nỗ lực trị giá 6 tỷ USD để cứu các nhà máy hạt nhân gặp nạn. Ảnh minh hoạ: AP

Chủ sở hữu hoặc người vận hành các lò phản ứng điện hạt nhân dự kiến ​​sẽ đóng cửa vì lý do kinh tế có thể xin tài trợ để tránh đóng cửa sớm. Vòng hỗ trợ đầu tiên sẽ ưu tiên các lò phản ứng đã thông báo kế hoạch đóng cửa.

Vòng thứ hai sẽ được mở cho các cơ sở có rủi ro kinh tế hơn. Chương trình được tài trợ thông qua thỏa thuận cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden, mà ông đã ký thành luật vào tháng 11.

Khoảng 2/3 số bang tại Mỹ nói rằng hạt nhân, theo cách này hay cách khác, sẽ giúp thay thế nhiên liệu hóa thạch. Hàng chục lò phản ứng điện hạt nhân thương mại của Mỹ đã đóng cửa trong thập kỷ qua trước khi giấy phép hết hạn, phần lớn do sự cạnh tranh từ khí đốt tự nhiên rẻ hơn, hoạt động thua lỗ lớn do giá điện thấp và chi phí leo thang hoặc chi phí sửa chữa lớn.

Điều này đã dẫn đến sự gia tăng khí thải ở những khu vực đó, chất lượng không khí kém hơn và mất đi hàng nghìn công việc được trả lương cao, giáng một đòn kinh tế vào các cộng đồng địa phương.

Hầu hết các nhà máy hạt nhân của Hoa Kỳ được xây dựng từ năm 1970 đến 1990 và việc vận hành một nhà máy già cỗi sẽ tốn nhiều chi phí hơn. Nhà máy hạt nhân duy nhất đang được xây dựng ở Mỹ là ở Georgia. Chi phí đã tăng lên và một sự trì hoãn khác đã được công bố vào tháng Hai.

Các lò phản ứng bị đóng cửa bao gồm Trung tâm Năng lượng Indian Point ở New York, Trạm điện hạt nhân Pilgrim ở Massachusetts, Trạm tạo hạt nhân Fort Calhoun ở Nebraska và Trung tâm năng lượng Duane Arnold ở Iowa. 

Theo Viện Năng lượng Hạt nhân, hiệp hội thương mại của ngành, có thêm 20 lò phản ứng phải đóng cửa trong thập kỷ trước trước khi các bang vào cuộc để cứu chúng. Illinois đang chi gần 700 triệu USD để giữ ba nhà máy mở cửa trong khi các nguồn tài nguyên tái tạo bổ sung được đưa vào hoạt động.

Giá điện thấp là nguyên nhân chính của xu hướng này, mặc dù các chính sách của liên bang và tiểu bang nhằm thúc đẩy năng lượng gió và năng lượng mặt trời cũng góp phần không nhỏ.

Khoản cứu trợ cho ngành công nghiệp hạt nhân gợi nhớ đến sự hỗ trợ mà các ngành công nghiệp ô tô và hàng không nhận được sau sự sụp đổ kinh tế năm 2008 và đại dịch Covid-19.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: