Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 16/10, Bắc Kinh đã yêu cầu Israel chấm dứt việc ép buộc mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh việc thúc đẩy hòa bình và hòa giải trong khu vực là "nền tảng" trong chính sách Trung Đông của Trung Quốc. Ông khẳng định "giải pháp hai nhà nước" là con đường đúng đắn để giải quyết xung đột. Bên cạnh đó, ưu tiên cấp bách hàng đầu hiện nay là phải mở cửa hoàn toàn việc tiếp cận Dải Gaza nhằm cung cấp viện trợ, không để một "thảm họa" nhân đạo tiếp tục lan rộng.
Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy các bên sớm quay trở lại đàm phán, đối thoại để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện tại Baku ngày 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Palestine Varsen Aghabekian Shahin. Tại đây, phía Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục cất tiếng nói ủng hộ sự nghiệp của người Palestine và nhấn mạnh vấn đề Palestine không nên bị gạt ra bên lề.
Về phía Israel, Tổng thống Isaac Herzog hoan nghênh cuộc gặp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hóa. Dù vậy, nhà lãnh đạo Israel cũng thảo luận về tình hình khu vực và nhấn mạnh các mối đe dọa chiến lược mà nước này đang đối mặt, đặc biệt là từ Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm.
Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc từ lâu đã ủng hộ lập trường của Palestine, đồng thời duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran.