Động thái này đang gây áp lực nặng nề lên thỏa thuận hòa bình mong manh vừa mới được hai nước nhất trí vào tuần trước.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các máy bay quân sự đã tấn công vào những kho chứa tên lửa, máy bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran. Phía Mỹ khẳng định: "Hành động gây hấn vô cớ đối với hoạt động vận tải thương mại của lực lượng Iran đã vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn". CENTCOM gọi đây là "một phản ứng mạnh mẽ đối với cuộc tấn công hôm 25/6 vào một con tàu thương mại đang quá cảnh qua eo biển Hormuz".
Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin về một vụ nổ tại khu vực bến cảng Sirik ở miền nam nước này. Các nguồn tin quân sự từ Iran cho biết họ đã bắn nhiều phát súng cảnh cáo từ Sirik về phía các tàu vi phạm quy định tại eo biển Hormuz vào khoảng 5 giờ trước đó, đồng thời phóng hai tên lửa cảnh báo từ khu vực Karpan lân cận hướng về phía vùng nước chiến lược này.
Chính quyền Tehran tuyên bố sẽ kiểm soát eo biển Hormuz và cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh không nên đứng về phía Washington sau vụ tấn công tàu hàng gần bờ biển Oman vào hôm 25/6. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công và khẳng định hành động này vi phạm thỏa thuận đạt được vào tuần trước.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi, nhấn mạnh quan điểm trên mạng xã hội X rằng: "Việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz không thể được đảm bảo theo các thỏa thuận mơ hồ".
Iran cũng bày tỏ sự giận dữ trước tuyên bố của Mỹ và 6 quốc gia vùng Vịnh khi bác bỏ quyền thu phí của nước này đối với tàu thuyền qua lại eo biển.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã ra tuyên bố chung kêu gọi một nền "hàng hải tự do, không điều kiện và không bị hạn chế" tại eo biển mà không phải trả phí hay chịu bất kỳ "nỗ lực khẳng định quyền kiểm soát" nào.
Bất chấp tình hình bạo lực tái phát, giá dầu đã giảm khoảng 3% do các tàu chở dầu bắt đầu rời khỏi eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của toàn thế giới.
Tại Ả Rập Xê Út, tập đoàn Saudi Aramco đã bắt đầu nạp dầu thô trở lại tại cảng Ras Tanura, cảng dầu lớn nhất thế giới, sau gần 4 tháng tạm dừng. Các chuyến hàng phân bón qua eo biển cũng gia tăng, giúp giảm bớt lo ngại về việc tăng giá lương thực toàn cầu.
Ở một diễn biến khác, Israel và Lebanon đã ký kết thỏa thuận chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Các bên coi đây là bước đi đầu tiên nhằm yêu cầu Hezbollah giải giáp và Israel rút quân khỏi Lebanon. Tuy nhiên, triển vọng thực thi vẫn chưa rõ ràng.