Mỹ không kích Somalia, tiêu diệt nhiều tay súng IS

(CLO) Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại Somalia vào ngày 1/2, nhắm vào một kẻ lập kế hoạch cấp cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như các thành viên khác của nhóm này.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã ra lệnh tiến hành các cuộc không kích và nhiều phiến quân đã bị tiêu diệt mà không có thương vong cho dân thường.

"Những kẻ giết người này, những kẻ mà chúng tôi phát hiện đang ẩn náu trong các hang động, đã đe dọa Mỹ và các đồng minh của chúng tôi", ông Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social.

Ông khẳng định các cuộc không kích đã phá hủy nơi trú ẩn của chúng và tiêu diệt nhiều phần tử cực đoan khủng bố "mà không gây hại cho dân thường theo bất kỳ cách nào".

Ông cũng nhấn mạnh, quân đội Mỹ đã nhắm vào mục tiêu này trong nhiều năm nhưng "(cựu Tổng thống Joe) Biden và những người thân cận của ông đã không hành động đủ nhanh để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã làm được! Thông điệp gửi đến ISIS và tất cả những kẻ khác muốn tấn công người Mỹ là "CHÚNG TÔI SẼ TÌM THẤY CÁC NGƯƠI VÀ SẼ GIẾT CÁC NGƯƠI!".

my khong kich somalia tieu diet nhieu tay sung is hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ảnh: Nhà Trắng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc không kích diễn ra tại dãy núi Golis, miền bắc Somalia. Theo đánh giá ban đầu, nhiều tay súng đã bị tiêu diệt mà không có thương vong dân sự.

Chính quyền Somalia xác nhận Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đã được thông báo về cuộc tấn công và bày tỏ sự ủng hộ đối với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Một quan chức Chính phủ Somalia giấu tên nhấn mạnh rằng nước này không thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố, đồng thời cho biết tác động của cuộc không kích vẫn đang được đánh giá.

Ông Hegseth tuyên bố chiến dịch này đã làm suy yếu khả năng tổ chức tấn công của IS và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

Ông cũng nhấn mạnh các cuộc không kích này nằm trong chiến lược tổng thể của chính quyền Tổng thống Trump nhằm bảo vệ nước Mỹ.

Hoài Phương (theo Reuters, Hindustan Times)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: