Mỹ lặp lại cảnh báo đáp trả nếu Trung Quốc tấn công Philippines

(CLO) Mỹ hôm Chủ nhật (11/7) đã lặp lại cảnh báo với Trung Quốc rằng một cuộc tấn công vào các lực lượng vũ trang của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines năm 1951.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo sẽ tấn công trả đũa nếu Trung Quốc tấn công Philippines - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo sẽ tấn công trả đũa nếu Trung Quốc tấn công Philippines - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Rơi máy bay quân sự của Philippines, ít nhất 17 người thiệt mạng

Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa cho Philippines

Tổng thống Philippines dọa bỏ tù người từ chối tiêm vắc xin COVID-19

Ngoại trưởng Antony Blinken đã đưa ra bình luận trên trong một tuyên bố bằng văn bản nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày ra phán quyết của một tòa trọng tài bác bỏ các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông, do Philippines khởi kiện. 

Trước lần kỷ niệm năm ngoái, chính quyền tổng thống Donald Trump cũng ra tuyên bố ủng hộ phán quyết, nói rằng ngoài vùng biển mà Trung Quốc được công nhận về luật quốc tế, Washington coi tất cả yêu sách hàng hải của Bắc Kinh ở Biển Đông là bất hợp pháp.

Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các vùng Biển Đông trong cái gọi là Đường Chín đoạn, tạo ra tranh chấp với các nước trong khu vực gồm Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Hôm thứ Sáu (9/7), Bắc Kinh đã nhắc lại quan điểm rằng không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài.

“Hoa Kỳ tái khẳng định chính sách ngày 13 tháng 7 năm 2020 liên quan đến các tuyên bố chủ quyền hàng hải ở Biển Đông”, ông Blinken nói, ám chỉ việc chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông.

Ông Blinken nói thêm: “Chúng tôi cũng tái khẳng định rằng một cuộc tấn công vũ trang vào các lực lượng vũ trang, tàu tuần tra hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ dẫn đến kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ theo Điều IV của Hiệp ước Phòng thủ chung Hoa Kỳ-Philippines năm 1951”.

Điều khoản đó của hiệp ước khẳng định một phần rằng "mỗi bên thừa nhận một cuộc tấn công vũ trang ở khu vực Thái Bình Dương đối với một trong hai bên sẽ nguy hiểm cho hòa bình và an toàn của chính mình và tuyên bố rằng mình sẽ hành động để đối phó với những nguy hiểm chung phù hợp với các quy trình lập hiến".

Ngoại trưởng Blinken đã đưa ra quan điểm trước đây, bao gồm trong cuộc đàm phán vào ngày 8 tháng 4 với ngoại trưởng Philippines, trong đó Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông "tái khẳng định khả năng áp dụng" của hiệp ước đối với Biển Đông.

Ông Blinken cũng nhấn mạnh, "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, chấm dứt hành vi khiêu khích và thực hiện các bước để trấn an cộng đồng quốc tế rằng họ cam kết tuân thủ trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, tôn trọng quyền của tất cả các nước lớn nhỏ".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: