Mỹ mở cửa hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên

(CLO) Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết hôm thứ Năm (5/8), báo hiệu Washington sẵn sàng khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết nước này sẽ cho phép hỗ trợ nhân đạo Triều Tiên. Ảnh: Nikkei

Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết nước này sẽ cho phép hỗ trợ nhân đạo Triều Tiên. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Triều Tiên chỉ trích Anh về kế hoạch triển khai tàu chiến ở châu Á

Hàn Quốc chưa quyết định tập trận với Mỹ sau cảnh báo của Triều Tiên

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc tập trận chung với Mỹ

Bà Thomas-Greenfield nói với các phóng viên trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: “Chúng tôi sẵn sàng xem xét các cách bổ sung để tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo, tiến hành càng nhanh càng tốt".

Đồng thời, đại sứ này nói rõ rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại đối với Triều Tiên sẽ được giữ nguyên. “Điều quan trọng cần nhớ là các biện pháp trừng phạt không tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo", bà Thomas-Greenfield nói.

Đại sứ hoan nghênh thông báo tuần trước rằng hai miền Triều Tiên mở lại các kênh liên lạc là một bước đi rất tích cực và cho biết, “ngoại giao và đối thoại là điều cần thiết để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Trong khi ủng hộ động thái cải thiện quan hệ liên Triều, bà Thomas-Greenfield nhắc lại rằng Hoa Kỳ có lợi ích quan trọng trong việc duy trì chính sách răn đe đối với Triều Tiên. Điều đó bao gồm "phòng thủ trước các hành động khiêu khích hoặc sử dụng vũ lực, hạn chế phạm vi tiếp cận của chương trình vũ khí nguy hiểm nhất của nước này và trên hết là giữ an toàn cho người dân Mỹ và các đồng minh của chúng tôi", bà Thomas-Greenfield nói.

Đại sứ Thomas-Greenfield chỉ ra rằng việc khởi động lại liên lạc và các mối quan tâm nhân đạo ở Triều Tiên có thể sẽ không dẫn đến việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

“Chương trình trừng phạt của chúng tôi không nhắm vào hỗ trợ thương mại liên quan đến nhân đạo. Thay vào đó, chúng tôi chủ động loại trừ loại hoạt động này khỏi chương trình trừng phạt của mình", Bà nhấn mạnh. 

Thomas-Greenfield, người đảm nhận vị trí hiện tại vào tháng Hai, có sự nghiệp ngoại giao kéo dài 35 năm. Bà từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama với tư cách là trợ lý thư ký phụ trách các vấn đề châu Phi tại Bộ Ngoại giao.

Về Đài Loan, bà Thomas-Greenfield gọi hòn đảo này là "một nền dân chủ hàng đầu và là một đối tác kinh tế và an ninh quan trọng trong khu vực" và cho rằng, "cam kết của chúng tôi với Đài Loan là một cam kết vững chắc và chúng tôi tin rằng nó góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan và với khu vực, đồng thời chúng tôi cam kết làm sâu sắc hơn các mối quan hệ không chính thức với Đài Loan".

Bà tiết lộ rằng đã gặp đại sứ Đài Loan trong chuyến thăm gần đây đến Haiti để dự tang lễ của ông Jovenel Moise, Tổng thống bị ám sát của Haiti. Tuy nhiên, bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh rằng chính sách của Hoa Kỳ tiếp tục được dẫn dắt bởi chính sách Một Trung Quốc.

Liên quan đến quan hệ Nhật Bản - Hoa Kỳ, bà Thomas-Greenfield cho biết vai trò lãnh đạo của Tokyo là rất cần thiết trong việc chống lại những thách thức kinh tế và an ninh đang gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bà nói thêm, hợp tác sẽ là chìa khóa để giải quyết đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Đại sứ Thomas-Greenfield sẽ bắt đầu chuyến công tác 4 ngày đến Nhật Bản vào thứ Sáu (6/8), nơi bà dự định sẽ tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Tokyo vào Chủ nhật (8/8). 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: