Mỹ muốn Triều Tiên dừng các chương trình hạt nhân khi bắt đầu phi hạt nhân hóa

Thứ tư, 10/07/2019 10:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phía Mỹ cho biết họ muốn Triều Tiên dừng các chương trình hạt nhân của mình ngay tại thời điểm bắt đầu tiến trình phi hạt nhân hóa.

Ông Kim Jong-un và Donald Trump trong cuộc gặp tại Hà Nội hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong-un và Donald Trump trong cuộc gặp tại Hà Nội hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp bất ngờ vào cuối tháng 6 vừa qua tại khu vực phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại các vòng đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói rằng các cuộc đàm phán mới sẽ bắt đầu "khoảng đâu đó trong tháng 7, có thể trong 2-3 tuần tới".

Chính quyền ông Trump đã bác bỏ một báo cáo của tờ New York Times, nói rằng họ đang muốn Triều Tiên dừng các chương trình hạt nhân, thay vì phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

"Việc tạm dừng không bao giờ là kết quả tốt. Điều đó đồng nghĩa với một tiến trình không bao giờ kết thúc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho hay. "Đó là điều chúng tôi muốn thấy tại lúc bắt đầu, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng chính phủ muốn đó là mục tiêu cuối".

Cô cũng nói rằng đại diện Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Stephen Biegun sẽ gặp mặt người đồng cấp phía Hàn Quốc trong chuyến thăm châu Âu sắp tới.

Mặc dù mang tính lịch sử cao nhưng các chuyên gia nhận định cuộc gặp ở DMZ  không mang lại nhiều kết quả trong việc thu hẹp khoảng cách đôi bên.

Cả hai phía hiện vẫn chưa thể thống nhất được định nghĩa của từ phi hạt nhân hóa.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h