Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ký hiệp ước chống lại 'mối đe dọa hạt nhân và tên lửa'

(CLO) Các nhà lãnh đạo quốc phòng từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cam kết tăng cường hợp tác để ngăn chặn các "mối đe dọa hạt nhân và tên lửa" tại Tokyo vào ngày 28/7. Đây là cuộc họp đầu tiên như vậy trong 15 năm qua trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.

Trong tuyên bố chung ngày 28/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik đã "nhắc lại cam kết lâu dài của họ trong việc tăng cường hợp tác an ninh ba bên để ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa".

Theo tuyên bố chung, các Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã chính thức hóa một thỏa thuận ba bên tái khẳng định "bản chất không lay chuyển của kỷ nguyên hợp tác ba bên mới".

Điều này sẽ "thể chế hóa" hợp tác an ninh ba bên giữa các cơ quan quốc phòng của các nước, bao gồm tham vấn chính sách cấp cao, chia sẻ thông tin, tập trận ba bên và hợp tác trao đổi quốc phòng.

Lần đầu tiên, các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Mỹ và Nhật Bản cũng đề cập đến "răn đe mở rộng", thuật ngữ được dùng để mô tả cam kết của Mỹ trong việc sử dụng lực lượng hạt nhân của mình để ngăn chặn các cuộc tấn công vào các đồng minh.

"Bản ghi nhớ này củng cố sự hợp tác giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc, khiến quan hệ đối tác giữa chúng ta không thể lay chuyển bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào", ông Kihara phát biểu với giới báo chí sau cuộc họp.

Cuộc gặp này diễn ra gần một năm sau hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa ba nước do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức tại Trại David - một phần trong nỗ lực của Washington nhằm tăng cường quan hệ với hai đồng minh quan trọng ở châu Á.

Tháng trước, Tokyo và Washington đã mở các cuộc đàm phán về hợp tác sâu rộng hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng theo Diễn đàn Mỹ-Nhật về Hợp tác, Mua lại và Duy trì Công nghiệp Quốc phòng do Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Joe Biden thành lập vào tháng 4.

Ngọc Ánh (theo CNN, SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: