Mỹ nhất trí cao với Nga và Trung Quốc về vấn đề Afghanistan

(CLO) Hôm thứ Tư (18/8), Hoa Kỳ cho biết họ có cùng mục tiêu đối với Afghanistan giống như các đối thủ thường xuyên là Trung Quốc và Nga, những nước đã nhanh chóng chuyển sang làm việc với Taliban.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman phát biểu về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao. Ảnh: AFP

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman phát biểu về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Tổng thống Ghani phủ nhận mang số tiền lớn khi rời khỏi Afghanistan

Các thủ lĩnh lưu vong của Taliban trở lại thành lập chính phủ Afghanistan mới

Ba người Afghanistan chết vì biểu tình sau lời hứa hòa bình của Taliban

Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman dẫn một tuyên bố do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra hôm thứ Hai (16/8), nơi Trung Quốc và Nga nắm quyền phủ quyết, kêu gọi một chính phủ mới mang tính bao trùm và rộng rãi hơn.

Tuyên bố "nói lên thực tế rằng tất cả chúng ta đang ở cùng một mục tiêu rằng kêu gọi Taliban đảm bảo công lý, quyền bình đẳng và hòa nhập, không có bạo lực, để mọi người có thể rời đi khi họ có mong muốn", bà Sherman nói với các phóng viên.

Thứ trưởng Sherman, người tháng trước đã trở thành thành viên cấp cao nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden công du Trung Quốc, cho biết: “Vì vậy, tôi nghĩ ngay bây giờ hiện đang có sự nhất trí rất cao".

Cả Nga và Trung Quốc đều tăng cường liên lạc với Taliban sau khi Hoa Kỳ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt 20 năm can dự quân sự và gây ra sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ ở Kabul.

Bất chấp các bình luận tỏ ra 'hả hê' về thảm họa của Mỹ ở Afghanistan, cả Trung Quốc và Nga đều thể hiện không muốn thấy sự bất ổn và Afghanistan thành trú ẩn an toàn cho những phần tử Hồi giáo cực đoan có thể thực hiện các cuộc tấn công các quốc gia khác.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Biden cho hay lính Mỹ sẽ không bỏ lại bất kỳ người Mỹ nào ở Kabul, dù phải ở lại thủ đô Afghanistan lâu hơn thời hạn rút quân.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên từ khi Taliban chiếm thủ đô Kabul, dẫn đến cuộc khủng hoảng di tản của người nước ngoài và đồng minh Afghanistan, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng "hỗn loạn" là điều không thể tránh khỏi.

Các lãnh đạo Mỹ đang cố hoàn tất rút quân và bàn giao đất nước lại cho phe chiến thắng Taliban đúng thời hạn 31/8, nhưng ông Biden lần đầu bày tỏ quân đội Mỹ có thể ở lại lâu hơn nếu còn công dân Mỹ chưa rời đi. "Nếu còn công dân Mỹ, chúng tôi sẽ ở lại để đưa tất cả họ đi", Tổng thống Mỹ cho biết hôm 18/8.

"Tôi không biết có cách nào để rời đi mà không gây hỗn loạn", ông Biden bày tỏ và nói thêm rằng Taliban đang hỗ trợ các lực lượng Mỹ mà họ từng đối đầu nhiều năm, ít nhất là trong việc đưa công dân nước ngoài di tản.

Tổng thống Mỹ đã bác bỏ chỉ trích rằng chính quyền đã thất bại nặng nề về mặt tình báo. "Đó đơn giản là một lựa chọn", ông Biden nói.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: