Các thủ lĩnh lưu vong của Taliban trở lại thành lập chính phủ Afghanistan mới

Thứ năm, 19/08/2021 06:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan, Taliban đang gấp rút nỗ lực thành lập chính phủ khi các thủ lĩnh lưu vong của họ trở về.

Người đồng sáng lập và đàm phán Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar (giữa) tham dự một hội nghị hòa bình Afghanistan tại Moscow vào ngày 18 tháng 3. Ông và các nhà lãnh đạo chủ chốt khác đã trở về Afghanistan sau khi nhóm Hồi giáo tiếp quản đất nước - Ảnh: Reuters

Người đồng sáng lập và đàm phán Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar (giữa) tham dự một hội nghị hòa bình Afghanistan tại Moscow vào ngày 18 tháng 3. Ông và các nhà lãnh đạo chủ chốt khác đã trở về Afghanistan sau khi nhóm Hồi giáo tiếp quản đất nước - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Hôm qua (18/8), người đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar và các nhân vật chủ chốt khác đã trở lại Kandahar, thành trì lâu đời của nhóm ở Afghanistan. Baradar là người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar và từng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Thiên Tân vào tháng 7.

Kể từ năm 2016, Taliban được lãnh đạo bởi thủ lĩnh tối cao thứ ba của họ, Hibatullah Akhundzada, người đã tham gia lãnh đạo nhóm sau khi giảng dạy tại các trường tôn giáo. Nhiều học sinh của ông này đã trở thành chiến binh cho nhóm phiến quân Hồi giáo.

Akhundzada có một số cấp phó giám sát các vấn đề hành chính và ngoại giao. Các quyết định quan trọng được cho là do một hội đồng lãnh đạo đưa ra và được thực hiện bởi các ủy ban khác nhau phụ trách các vấn đề quân sự và tài chính.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tiếp quản Afghanistan, phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid hôm thứ Ba (17/8) cho biết các cuộc đàm phán để chuyển giao quyền lực cho nhóm đang tiến triển. Nhóm đã lên tiếng đảm bảo rằng người dân Afghanistan, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, sẽ được bảo vệ.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid nói với các phóng viên ngày 17/8 rằng nhóm này không giống như 20 năm trước - Ảnh: AP

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid nói với các phóng viên ngày 17/8 rằng nhóm này không giống như 20 năm trước - Ảnh: AP

Tuy nhiên, những lo ngại đang gia tăng về việc Afghanistan có thể trở lại thời kỳ khủng bố dưới thời Taliban trong những năm 1996 đến năm 2001, đặc biệt là khi các báo cáo xuất hiện về các chính sách cứng rắn của nhóm này.

Các chiến binh Taliban hôm thứ Tư (18/8) đã dựng các trạm kiểm soát dọc theo các con đường dẫn đến sân bay ở Kabul, đánh đập các công dân và đe dọa những người khác đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Mỹ.

Ít nhất ba người chết hôm thứ Tư sau khi các tay súng Taliban nổ súng vào những người biểu tình ở thành phố Jalalabad, miền Đông nước này, Reuters đưa tin.

"Không ai sẽ làm hại bạn, không ai sẽ gõ cửa nhà bạn", người phát ngôn Mujahid nói hôm thứ Ba (17/8), nhấn mạnh rằng nhóm đã thay đổi so với lần cai trị trước.

Nhưng các video trên điện thoại thông minh của một người dân ở Kabul đăng tải trên mạng xã hội gần đây cho thấy các chiến binh Taliban tấn công vào một ngôi nhà và dùng súng đánh đập các cá nhân. Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin rằng các chiến binh đã đột kích vào nhà và giết hại phụ nữ.

"Tôi đặc biệt lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, những người lo sợ sẽ quay trở lại những ngày đen tối nhất", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một bài phát biểu hôm thứ Hai (16/8).

Một trạm kiểm soát của Taliban gần đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul vào ngày 17 tháng 8. Mặc dù được đảm bảo ân xá, nhưng các báo cáo đã xuất hiện về việc các chiến binh đánh đập và đe dọa dân thường - Ảnh: AP

Một trạm kiểm soát của Taliban gần đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul vào ngày 17 tháng 8. Mặc dù được đảm bảo ân xá, nhưng các báo cáo đã xuất hiện về việc các chiến binh đánh đập và đe dọa dân thường - Ảnh: AP

Một cựu nhân viên chính phủ 30 tuổi sống ở Kabul bày tỏ lo sợ về sự trả thù của Taliban, mặc dù nhóm này đảm bảo rằng sẽ không có vụ giết người trả thù nào.

"Taliban đã đến tìm tôi gần nhà tôi ba lần", anh nói. "Tôi sẽ bị giam nếu họ tìm thấy tôi. Họ chỉ đang giả vờ tôn trọng nhân quyền và tự do ngay bây giờ, và sẽ quay trở lại cách đây 20 năm trong vài tháng nữa".

Người đàn ông trước đây từng giữ chức vụ cấp cao cho biết Taliban bắt đầu tìm kiếm các cựu nhân viên chính phủ trên khắp đất nước sau khi nắm quyền kiểm soát. Ông cảnh báo rằng các cựu nhân viên chính phủ chống lại Taliban cũng như các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đang gặp nguy hiểm.

"Tôi đã nói dối gia đình rằng tôi sẽ rời khỏi đất nước vào ngày 16/8 và hiện đang trốn tại nhà một người bạn của tôi ở Kabul", anh nói.

Taliban đã không đưa ra một kế hoạch chi tiết về quản trị trong các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan được tổ chức một cách nghiêm túc vào tháng 9 năm 2020. Điều này tiếp tục diễn ra bằng các cuộc đàm phán với cựu Tổng thống Hamid Karzai và các quan chức cũ khác vào thứ Tư (18/8) về việc thành lập một chính phủ mới, nhưng các bên vẫn chưa cho thấy rõ ràng về một Afghanistan mới sẽ thế nào.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h