Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại cho du khách nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19

(CLO) Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào tháng 11 cho khách du lịch từ 33 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và hầu hết châu Âu, những người đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai (20/9), nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch bắt đầu từ đầu năm ngoái.

Quyết định do điều phối viên ứng phó virus Corona của Nhà Trắng Jeff Zient công bố đã đánh dấu một sự thay đổi đột ngột của chính quyền Tổng thống Joe Biden, khi mới tuần trước còn cho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 gia tăng.

my noi long han che di lai cho du khach nuoc ngoai da tiem vaccine covid 19 hinh 1

Mỹ sẽ gỡ hạn chế đi lại đối với khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 11/2021 - Ảnh: Reuters

Mỹ đã tụt hậu so với nhiều quốc gia khác trong việc dỡ bỏ các hạn chế như vậy, và các đồng minh hoan nghênh động thái này. Các hạn chế của Mỹ đã cấm du khách đến từ hầu hết các quốc gia trên thế giới, bao gồm hàng chục nghìn công dân nước ngoài có họ hàng hoặc liên kết kinh doanh tại Mỹ.

Chính quyền Mỹ sẽ thừa nhận những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ từ 26 quốc gia thuộc hiệp ước Schengen ở châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Hy Lạp, cũng như Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Các hạn chế chưa từng có của Mỹ trước đó đã cấm các công dân không phải Mỹ ở các quốc gia nêu trên trong vòng 14 ngày.

Những hạn chế đối với công dân không phải là công dân Mỹ lần đầu tiên được Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với khách đi máy bay từ Trung Quốc vào tháng 1 năm 2020 và sau đó được mở rộng sang hàng chục quốc gia khác, mà không có bất kỳ số liệu rõ ràng nào về cách thức và thời điểm dỡ bỏ chúng.

Ông Zient không đưa ra ngày bắt đầu chính xác cho các quy tắc mới ngoài việc nói "đầu tháng 11" và nhiều chi tiết của chính sách mới vẫn đang được quyết định.

Hôm thứ Hai (20/9), Mỹ đã mở rộng các hạn chế liên quan đến đại dịch ở biên giới đất liền với Canada và Mexico, cấm đi lại không cần thiết như du lịch đến hết ngày 21 tháng 10. Họ không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ có thể áp dụng các quy tắc vắc xin mới cho những người qua lại biên giới trên bộ.

Mỹ đã cho phép du khách nước ngoài từ hơn 150 quốc gia trong suốt đại dịch, một chính sách mà các nhà phê bình cho rằng không có ý nghĩa gì vì một số quốc gia có tỷ lệ COVID-19 cao không nằm trong danh sách hạn chế, trong khi một số trong danh sách có đại dịch hơn trong tầm kiểm soát.

Hành động hôm thứ Hai có nghĩa là các yêu cầu về vắc xin COVID-19 giờ đây sẽ áp dụng cho gần như tất cả các công dân nước ngoài bay đến Mỹ - bao gồm cả những người không phải tuân theo các hạn chế trước đây.

Những người Mỹ đi du lịch từ nước ngoài không tiêm chủng sẽ phải đối mặt với những quy định khắt khe hơn so với những công dân đã được tiêm chủng, bao gồm cả việc phải xuất trình bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng một ngày đi du lịch và bằng chứng về việc xét nghiệm COVID-19 sau khi đến.

my noi long han che di lai cho du khach nuoc ngoai da tiem vaccine covid 19 hinh 2

Quyết định dỡ bỏ các hạn chế đi lại của chính quyền Mỹ được nhiều nười khen ngợi - Ảnh: Getty

“Cơ sở khoa học”

Nhóm kinh doanh của Phòng Thương mại Mỹ đã ca ngợi thông báo của chính quyền, nói rằng: "Nó sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ và lâu dài cho nền kinh tế Mỹ".

Airlines for America, một tập đoàn thương mại công nghiệp, cho biết đến cuối tháng 8, lượng du lịch hàng không quốc tế đã giảm 43% so với mức trước đại dịch.

Quyết định này diễn ra khi Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba (21/9), và đón tiếp các nhà lãnh đạo từ Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia trong tuần này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm thứ Hai (20/9) rằng chính sách không phải là thời điểm cho ngoại giao. "Nếu chúng tôi muốn làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều cho chính mình, chúng tôi sẽ làm điều đó trước tháng 6, khi tổng thống có chuyến công du nước ngoài đầu tiên, hoặc đầu mùa hè này. Đây là lúc quá trình kết thúc", cô nói. "Chúng tôi dựa trên cơ sở khoa học".

Các ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở Mỹ đã tăng vọt kể từ tháng 6 khi biến thể Delta lây lan, đặc biệt là trong số những người chưa được chủng ngừa. Gần 29.000 trường hợp mới ở Mỹ đã được báo cáo vào Chủ nhật (19/9).

Giám đốc điều hành của British Airways, Sean Doyle cho biết thông báo của Mỹ "đánh dấu một thời điểm lịch sử và một trong đó sẽ tạo ra một sự thúc đẩy to lớn cho chính sách “Nước Anh toàn cầu” khi nước này nổi lên từ đại dịch".

Thủ tướng Anh Boris Johnson gọi thông báo này là "một sự thúc đẩy tuyệt vời cho kinh doanh và thương mại, và tuyệt vời là gia đình và bạn bè ở cả hai bên bờ ao có thể được đoàn tụ một lần nữa".

Đại sứ Đức tại Mỹ, Emily Haber, cho biết trên Twitter rằng việc thúc đẩy các mối liên hệ giữa người với người và kinh doanh xuyên Đại Tây Dương là "cực kỳ quan trọng".

Phan Nguyên (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: