Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Anh cam kết ngừng phổ biến vũ khí hạt nhân

(CLO) Hôm thứ Hai (3/1), 5 cường quốc hạt nhân toàn cầu đã cam kết ngăn chặn vũ khí nguyên tử lan rộng và tránh xung đột hạt nhân, trong một tuyên bố chung hiếm hoi bất chấp căng thẳng giữa phương Tây và phương Đông đang gia tăng.

Hành động cần thiết

Các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ cho biết: “Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng cần phải ngăn chặn sự phổ biến rộng rãi hơn nữa của các loại vũ khí này".

my phap nga trung quoc va anh cam ket ngung pho bien vu khi hat nhan hinh 1

Trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna, Áo

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp mới nhất trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) - có hiệu lực lần đầu tiên vào năm 1970. Cuộc họp này từng bị hoãn lại trong suốt 2021 do đại dịch covid-19.

Bỏ qua những căng thẳng hiện tại giữa Trung Quốc, Nga và các quốc gia phương Tây, 5 cường quốc thế giới cho biết họ coi "việc tránh chiến tranh giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân và giảm thiểu rủi ro chiến lược là trách nhiệm hàng đầu".

"Vì việc sử dụng hạt nhân sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng, chúng tôi cũng khẳng định rằng vũ khí hạt nhân - chừng nào chúng còn tồn tại - nên phục vụ mục đích phòng thủ, ngăn chặn sự xâm lược và chiến tranh", đoạn trích từ văn bản tiếng Anh được phát hành bởi Nhà Trắng cho biết.

Tuyên bố chung nói thêm: "Mỗi chúng ta đều có mong muốn duy trì và tăng cường hơn nữa các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc không chủ ý vũ khí hạt nhân".

Tuyên bố cũng cam kết về một điều khoản chính trong hiệp ước NPT, theo đó các quốc gia cam kết giải trừ hạt nhân hoàn toàn trong tương lai.

Theo LHQ, có tổng cộng 191 quốc gia đã tham gia hiệp ước. Các điều khoản của hiệp ước kêu gọi xem xét lại hoạt động của nó 5 năm một lần.

Liều thuốc giảm “căng thẳng”

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm kể từ sau Chiến tranh Lạnh về việc Moscow tăng cường quân đội sát biên giới Ukraine.

Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng Nga, do lo sợ trước khả năng NATO mở rộng hơn nữa về phía đông, đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới nhằm vào nước láng giềng thân phương Tây. Các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Nga và Mỹ về an ninh châu Âu dự kiến sẽ diễn ra tại Geneva vào ngày 10/1.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình cũng làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng với Mỹ có thể dẫn đến xung đột, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan.

Nga hoan nghênh tuyên bố của các cường quốc nguyên tử và bày tỏ hy vọng nó sẽ làm giảm căng thẳng toàn cầu.

"Chúng tôi hy vọng rằng, trong điều kiện an ninh quốc tế khó khăn hiện nay, việc thông qua một tuyên bố chính trị như vậy sẽ giúp giảm mức độ căng thẳng quốc tế", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng Nga vẫn coi cuộc gặp thượng đỉnh giữa các cường quốc hạt nhân trên thế giới là "cần thiết".

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu được hãng thông tấn Tân Hoa xã trích dẫn cho biết cam kết "sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và thay thế cạnh tranh giữa các cường quốc bằng sự phối hợp và hợp tác".

Tuyên bố cũng được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc thế giới tìm cách đạt được thỏa thuận với Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, vốn được đưa ra sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Washington, chưa bao giờ loại trừ hành động quân sự chống lại Iran, đã nhiều lần cảnh báo thời gian sắp hết để đạt được thỏa thuận.

Hiệp ước NPT công nhận Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Hoa Kỳ là các cường quốc vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Ấn Độ và Pakistan cũng đã phát triển vũ khí hạt nhân trong khi Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng chưa bao giờ chính thức thừa nhận điều này. Ba nước này đều không tham gia ký kết NPT. Triều Tiên, quốc gia cũng phát triển vũ khí hạt nhân, đã rút khỏi NPT vào năm 2003.

Hoàng Anh (theo AP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: