Mỹ phạt GlobalFoundries nửa triệu USD vì cung cấp vi mạch cho công ty Trung Quốc

(CLO) Mỹ đã phạt công ty sản xuất vi mạch GlobalFoundries (New York) 500.000 đô la vì công ty này đã vận chuyển vi mạch đến một chi nhánh của nhà sản xuất SMIC (Trung Quốc), theo Reuters.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Thương mại Mỹ cho biết GlobalFoundries đã vận chuyển 74 lô hàng tấm silicon - vật liệu quan trọng trong sản xuất chất dán dẫn đến SJS, trị giá 17,1 triệu USD cho SJ Semiconductor, một công ty con của SMIC.

Vi phạm này được cho là do lỗi dữ liệu không gắn cờ SJS trong quy trình sàng lọc của GlobalFoundries. Bất chấp vi phạm, GlobalFoundries đã tự nguyện tiết lộ các lô hàng và hợp tác đầy đủ với BIS, giúp mức phạt giảm đáng kể so với mức phạt thực tế.

my phat globalfoundries nua trieu usd vi cung cap vi mach cho cong ty trung quoc hinh 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Hình phạt đánh dấu một trong số ít trường hợp một công ty bán dẫn nổi tiếng của Mỹ phải đối mặt với hậu quả tài chính theo các chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. GlobalFoundries là đơn vị được hỗ trợ đáng kể từ Đạo luật CHIPS của Mỹ. Đầu năm nay, công ty đã nhận được khoản hỗ trợ 1,5 tỷ USD và 1,6 tỷ USD khoản vay để mở rộng hoạt động sản xuất tại New York nhằm tăng gấp ba lần sản lượng trong thập kỷ tới.

SMIC và SJ Semiconductor đã bị đưa vào danh sách hạn chế thương mại, được gọi là "Danh sách thực thể", vào năm 2020 do SMIC bị cáo buộc có mối liên hệ với tổ hợp công nghiệp-quân sự Trung Quốc. SMIC phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Việc xuất khẩu cho các công ty trong "danh sách đen" của Mỹ đòi hỏi các công ty phải có giấy phép đặc biệt, tuy nhiên về phía GlobalFoundries chưa nộp đơn xin.

Trong tuyên bố của mình, GlobalFoundries cho biết họ lấy làm tiếc về "hành động vô ý, do lỗi nhập dữ liệu trước khi niêm yết thực thể" dẫn đến việc vô tình vận chuyển các con chip lỗi thời mà không có giấy phép.

Tháng trước, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty Trung Quốc vì có liên quan đến việc phát triển máy bay không người lái của Nga.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Mỹ với Trung Quốc chủ yếu nhằm ngăn chặn những tiến bộ quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, một số công ty và đối tác của Mỹ lại bày tỏ quan ngại về tác động không mấy tích cực đến nền kinh tế chung vì chiến lược này của Mỹ.  

Lê Na (Theo RBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: