Mỹ phạt nặng hãng hàng không Đức vì sai phạm với người Do Thái từ thời COVID

(CLO) Hãng hàng không Đức Lufthansa đã bị cáo buộc cấm 128 người Do Thái Chính Thống giáo lên một chuyến bay vì một số người trong nhóm không đeo khẩu trang trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Vào thứ Ba vừa rồi, Lufthansa đã đồng ý nộp phạt 4 triệu USD (tương đương 3,67 triệu euro) vì bị cáo buộc phân biệt đối xử với các hành khách Do Thái tại sân bay Frankfurt vào tháng 5 năm 2022.

my phat nang hang hang khong duc vi sai pham voi nguoi do thai tu thoi covid hinh 1

DOT cho biết hình phạt của Lufthansa là mức phạt lớn nhất mà họ từng đưa ra đối với một hãng hàng không vì vi phạm quyền công dân. Ảnh: PA

Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (DOT), nhân viên của Lufthansa đã cấm 128 hành khách, hầu hết đều mặc trang phục truyền thống của Do Thái Chính Thống, không được lên chuyến bay nối tiếp đến Budapest, Hungary, vì hành vi không đeo khẩu trang của một số người. Những hành khách này đã bay từ New York đến Frankfurt và khẳng định với các nhà điều tra rằng họ không đi cùng một nhóm và không hề quen biết nhau.

Tuy nhiên, Lufthansa lại đối xử với họ như một nhóm duy nhất và từ chối cho tất cả lên máy bay chỉ vì hành vi sai trái của một số người.

Lufthansa phủ nhận cáo buộc rằng nhân viên của họ đã phân biệt đối xử và cho biết có tới 60 hành khách không tuân thủ quy định đeo khẩu trang cùng lúc. Hãng cũng giải thích rằng vụ việc “xuất phát từ chuỗi giao tiếp không chính xác, sự hiểu lầm và đánh giá sai lầm trong quá trình ra quyết định”.

Mặc dù vậy, Lufthansa đã đồng ý nộp phạt 4 triệu USD, trong đó 2 triệu USD đã được trả dưới dạng bồi thường cho các hành khách liên quan. Hãng hàng không này cũng đã hợp tác đầy đủ với DOT kể từ khi xảy ra sự việc và thiết lập chương trình đào tạo đầu tiên trong ngành hàng không cho các quản lý và nhân viên về cách đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt đối xử.

DOT cho biết khoản tiền phạt này là mức phạt lớn nhất mà cơ quan từng áp dụng đối với một hãng hàng không vì vi phạm quyền dân sự.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Pete Buttigieg tuyên bố: “Không ai nên phải chịu sự phân biệt đối xử khi đi lại. Hành động ngày hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng đến ngành hàng không rằng chúng tôi sẽ điều tra và hành động khi quyền dân sự của hành khách bị vi phạm”.

Hồng Hạnh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: