Quyết định được đưa ra vào ngày 19/3 với sự đồng thuận của các thành viên trong ủy ban.
Theo thiết kế được công bố, một mặt đồng xu sẽ khắc hình đại bàng đầu trọc, mặt còn lại là chân dung ông Trump với hai tay nắm chặt đặt trên bàn, nhìn thẳng phía trước. Hình ảnh này dựa trên bức chân dung do nhiếp ảnh gia Daniel Torok thực hiện và hiện trưng bày tại Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia ở Washington.
Trợ lý Chamberlain Harris, người được bổ nhiệm vào ủy ban, mô tả đây là hình ảnh “mạnh mẽ và cứng rắn”. Bà cho biết đồng xu sẽ được sản xuất với kích thước lớn nhất có thể, có thể lên tới khoảng 7,6 cm.
Theo quy định liên bang, việc in hình tổng thống còn sống lên tiền tệ lưu thông là bị cấm. Dù vậy, đồng xu lần này được phân loại là vật kỷ niệm nên có thể không vi phạm luật hiện hành.
Megan Sullivan, quyền trưởng bộ phận thiết kế của Cục Đúc tiền Mỹ, xác nhận ông Trump đã trực tiếp lựa chọn thiết kế này sau khi được trình nhiều phương án.
Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã thúc đẩy nhiều sáng kiến nhằm để lại dấu ấn cá nhân trong các thiết chế liên bang. Ngoài kế hoạch về tiền xu, ông còn cho phép sử dụng tên mình cho Viện Hòa bình Mỹ (USIP) và Trung tâm Nghệ thuật Kennedy.
Cả hai động thái này đều đang vấp phải các vụ kiện. Trung tâm Kennedy vốn được Quốc hội xác định là đài tưởng niệm dành cho cố Tổng thống John F. Kennedy, trong khi Viện Hòa bình Mỹ được thành lập như một tổ chức độc lập về giải quyết xung đột.
Trong khi đó, chính quyền ông Trump vẫn đang thúc đẩy thêm kế hoạch phát hành đồng xu 1 đô la có hình Tổng thống, làm gia tăng tranh cãi. Các nhà phê bình cho rằng cả hai sáng kiến đều không phù hợp với chuẩn mực của một nền dân chủ.
Các đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh vào tháng 7 tới. Tại cuộc họp về đồng xu vàng, các quan chức cho rằng việc đưa hình ảnh tổng thống đương nhiệm lên đồng xu kỷ niệm là phù hợp với dấu mốc này.