Mỹ ra mắt logo của Hội đồng Hòa bình

Logo được giới thiệu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1, với hình ảnh hai nhành ô liu vòng quanh địa cầu. Tuy nhiên, thay vì thể hiện toàn bộ bản đồ thế giới như logo Liên hợp quốc, thiết kế mới chỉ nhấn mạnh khu vực Bắc Mỹ và một phần Nam Mỹ.

Điểm nhấn đáng chú ý là sắc vàng chủ đạo của logo, phù hợp với gu thẩm mỹ cá nhân của ông Trump. Phong cách này từng được Tổng thống Mỹ áp dụng tại Nhà Trắng vào năm 2025, khi ông cho mạ vàng trần, khung cửa, lò sưởi và bổ sung nhiều đồ trang trí bằng vàng trong Phòng Bầu dục.

Ban đầu, Hội đồng Hòa bình được ông Trump hình thành như một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo để giám sát kế hoạch hòa bình tại Gaza. Tuy nhiên, quy mô của tổ chức đã được mở rộng với lời mời tham dự gửi tới khoảng 60 quốc gia. Tổng thống Mỹ còn ám chỉ rằng hội đồng sẽ sớm đảm nhận vai trò hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như một "phiên bản thu nhỏ của Hội đồng Bảo an LHQ".

Screenshot 2026-01-23 at 10.23.22
Logo "Hội đồng Hòa bình" và logo của Liên hợp quốc.

Theo đề xuất, để có được một ghế thường trực trong hội đồng, các quốc gia được yêu cầu đóng góp khoản phí 1 tỷ USD.

Liên quan đến sáng kiến này, Ả Rập Xê-út cùng 7 quốc gia Hồi giáo khác đã ra tuyên bố chung vào ngày 21/1 về việc tham gia Hội đồng Hòa bình, bày tỏ sự ủng hộ đối với "những nỗ lực hòa bình" của ông Trump trong xung đột tại Gaza. Bộ Ngoại giao Kuwait sau đó cũng xác nhận chấp nhận lời mời từ phía Mỹ.

Về phía Nga, ông Trump tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin đã "đồng ý tham gia". Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Bộ Ngoại giao nghiên cứu lời mời trước khi "đưa ra câu trả lời chính thức".

Trong khi đó, một số quốc gia như Pháp, Na Uy và Thụy Điển đã từ chối tham gia. Thủ tướng Slovenia Robert Golob nhận định "chưa đến lúc chấp nhận" lời mời này.

Theo dự thảo tài liệu về điều lệ hoạt động của Hội đồng Hòa bình, ông Trump được dự kiến sẽ giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Ông có thể tiếp tục tại vị ngay cả khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ và chỉ bị thay thế "khi tự nguyện từ chức hoặc mất năng lực hành vi dựa trên sự nhất trí của ban điều hành".

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: