Mỹ sẵn sàng đàm phán với Nga về tập trận và triển khai tên lửa

Chủ nhật, 09/01/2022 08:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ và các đồng minh sẵn sàng đàm phán với Nga về việc cùng hạn chế các cuộc tập trận quân sự và triển khai tên lửa trong khu vực, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết hôm thứ Bảy (8/1).

Với một loạt các cuộc đàm phán quan trọng sẽ bắt đầu vào thứ Hai tại Geneva, quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ không thảo luận về các giới hạn trong việc triển khai quân của Mỹ hoặc thế trận của lực lượng Mỹ tại các nước NATO trong khu vực.

my san sang dam phan voi nga ve tap tran va trien khai ten lua hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ, nói với các phóng viên trước cuộc hội đàm rằng có một số lĩnh vực mà các bên có thể tìm được tiếng nói chung.

"Bất kỳ cuộc thảo luận nào về các lĩnh vực chồng chéo đều cần phải có sự nhượng bộ để có thể đạt được các bước tiến", quan chức này nói. "Cả hai bên cần phải thực hiện cùng một cam kết".

Nga từng cho biết họ cảm thấy bị đe dọa trước viễn cảnh Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa tấn công ở Ukraine mặc dù đã được đảm bảo từ Tổng thống Joe Biden rằng ông không có ý định làm như vậy.

Về vấn đề này, quan chức Mỹ nói: "Đây là một lĩnh vực mà chúng tôi có thể đạt được sự đồng thuận nếu Nga sẵn sàng cam kết có đi có lại". Theo ông, Mỹ sẵn sàng thảo luận về việc áp đặt các hạn chế đối với các cuộc tập trận quân sự trong khu vực của cả hai bên.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi sẵn sàng khám phá khả năng có những hạn chế qua lại về quy mô và phạm vi của các cuộc tập trận như vậy, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược gần lãnh thổ của nhau và cả các cuộc tập trận trên bộ”.

Mỹ cũng đang thảo luận rộng rãi hơn về việc triển khai tên lửa trong khu vực, sau khi chính quyền Trump trước đó rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung Mỹ-Nga 1987 vào năm 2019.

Các cuộc đàm phán Geneva vào ngày mai (10/1), tiếp theo là các phiên họp khác ở Brussels và Vienna, nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trong khu vực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều hàng chục nghìn quân dọc theo biên giới với Ukraine, gây lo ngại về một cuộc tấn công vào nước láng giềng này.

Liệu Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Moscow hay không vẫn chưa rõ ràng. Putin muốn chấm dứt sự mở rộng về phía đông của NATO và đảm bảo an ninh, những yêu cầu mà Mỹ đã nói là không thể chấp nhận được.

Hoàng Huy (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h