Căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái

(CLO) Các căn cứ quân sự của quân đội Mỹ ở Iraq và Syria liên tiếp bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hôm thứ Tư, mặc dù không có ai thiệt mạng.

Đã có nhiều cuộc tấn công xảy ra trong tuần này trùng với ngày kỷ niệm hai năm ngày Mỹ ám sát một tướng chủ chốt của Iran, Qassem Soleimani.

can cu quan su my o iraq bi tan cong bang ten lua va may bay khong nguoi lai hinh 1

Lầu Năm góc. Ảnh: GI

Bài liên quan

Iran thề sẽ trả thù vụ giết Soleimani nếu Trump không bị đưa ra xét xử

Iran cáo buộc công ty của Anh tham gia sát hại tướng Soleimani

Iran đưa thêm cá nhân người Mỹ vào danh sách vụ ám sát Tướng Soleimani

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên rằng: “Rất khó để biết một cách cụ thể về tần suất của các cuộc tấn công này. Chắc chắn có khả năng nó có thể liên quan đến lễ kỷ niệm vụ tấn công Soleimani".

"Sự thật là, chúng tôi không biết chắc chắn", ông nói thêm. "Điểm mấu chốt là chúng tôi đã suy nghĩ và chuẩn bị cho khả năng xảy ra các cuộc tấn công tăng cường vào cuối tháng 12".

Theo một tuyên bố từ liên quân, vào sáng thứ Tư, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn trả sau khi họ bị tấn công bởi các dân quân nghi ngờ được Iran hậu thuẫn, những người đã bắn 8 phát đạn gián tiếp vào căn cứ của họ ở miền đông Syria gần biên giới với Iraq.

Trong khi cuộc tấn công vào căn cứ Green Village không dẫn đến bất kỳ người chết nào, một số quả đạn đã gây ra thiệt hại nhỏ, thông cáo cho biết.

Theo tuyên bố, liên quân đã "phản ứng nhanh chóng và bắn sáu loạt đạn pháo về phía điểm xuất phát của cuộc tấn công ngay bên ngoài Mayadin, Syria".

Trong một cuộc tấn công riêng biệt vào hôm thứ Tư, ít nhất 5 quả tên lửa đã nhằm vào bên trong căn cứ al-Asad của quân đội ở tỉnh Anbar phía tây Iraq mà không gây ra bất kỳ thương vong nào, thống đốc của Anbar, nói với CNN. Căn cứ al-Asad cũng là nơi đóng quân của các lực lượng Mỹ.

Các nguồn tin cho biết tên lửa được bắn từ làng al-Bastamiya, cách căn cứ al-Asad  khoảng 9 km về phía đông.

Sau vụ việc, quân đội Iraq cho biết trong một tuyên bố rằng tên lửa đã được bắn bởi "các phần tử ngoài vòng pháp luật" và lực lượng an ninh đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm và điều tra.

Trước đó, ngày thứ Tư, một tên lửa đã nhằm vào bên trong căn cứ Chiến thắng Trại gần Sân bay Quốc tế Baghdad mà không có báo cáo về thiệt hại vật chất hoặc con người, quân đội Iraq cho biết.

Các cuộc tấn công hôm thứ Tư diễn ra một ngày sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích ở Syria.

Trước đó, hôm thứ Ba, Mỹ đã bắn hạ hai máy bay không người lái khi chúng tiếp cận Căn cứ Không quân Ain al-Asad ở Iraq, theo Văn phòng Thủ tướng Iraq. Đây cũng là căn cứ bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu hai năm trước sau khi Mỹ ám sát Tướng Qasem Soleiman của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Căng thẳng cũng tăng cao khi các cuộc đàm phán nhạy cảm tiếp tục ở Vienna, Áo, về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran. Mỹ duy trì khoảng 900 quân ở Syria, phần lớn được phân chia giữa At-Tanf và Green Village.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: