Mỹ sắp cạn tiền trả lương nhân viên an ninh sân bay

(CLO) Các sân bay Mỹ có thể đối mặt với tình trạng ùn tắc từ tháng 5, khi nguồn tiền trả lương cho khoảng 50.000 nhân viên của Cục An ninh Giao thông Vận tải (TSA) có nguy cơ cạn kiệt do tình trạng chính phủ đóng cửa một phần kéo dài.

Cuối tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) sử dụng quỹ khẩn cấp để chi trả lương cho nhân viên TSA sau khoảng sáu tuần không được nhận lương, gây gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay.

Tuy nhiên, Bộ trưởng DHS Markwayne Mullin cho biết khoản quỹ này có thể cạn vào đầu tháng 5. Theo ông, chi phí trả lương của DHS lên tới hơn 1,6 tỷ USD mỗi hai tuần và sau kỳ lương tới sẽ không còn nguồn dự phòng, đồng nghĩa chính quyền không thể tiếp tục sử dụng biện pháp hành pháp để duy trì chi trả.

Screenshot 2026-04-22 180349
Nhân viên TSA. Ảnh: Public Domain Dedication

Tình trạng gián đoạn đã từng xảy ra trước đó, khi nhân viên TSA không được trả lương trong sáu tuần vào mùa thu năm ngoái trong một đợt đóng cửa chính phủ khác.

Giới hàng không cảnh báo nguy cơ lặp lại kịch bản hỗn loạn, với hàng chờ kiểm tra an ninh tại một số sân bay từng kéo dài hơn bốn giờ trong tháng 3 - mức cao nhất trong gần 25 năm hoạt động của TSA. Hơn 500 nhân viên TSA đã nghỉ việc kể từ giữa tháng 2.

Ông Chris Sununu, Giám đốc điều hành của Airlines for America, kêu gọi Quốc hội sớm thông qua ngân sách cho DHS, nhấn mạnh không thể để nhân viên TSA tiếp tục chịu cảnh chậm lương lần thứ ba.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: