Mỹ sắp đưa lực lượng Houthi trở lại danh sách khủng bố

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ đưa Houthi trở lại danh sách các tổ chức khủng bố, vài ngày sau khi Mỹ tiến hành không kích vào nhiều cơ sở của Houthi ở Yemen để trả đũa các cuộc tấn công của lực lượng này vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Việc đưa Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu lần này sẽ đảo ngược quyết định được đưa ra trước đó cũng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Hồi tháng 2 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định bỏ Houthi khỏi danh sách các tổ chức khủng bố vì lo ngại nó làm tổn hại đến triển vọng đàm phán hòa bình và làm tê liệt thêm nền kinh tế của Yemen, một quốc gia nghèo khó có nguy cơ xảy ra nạn đói.

my sap dua luc luong houthi tro lai danh sach khung bo hinh 1

Các chiến binh Houthi biểu tình phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào những địa điểm quân sự do Houthi điều hành gần San'a, Yemen. Ảnh: WSJ

Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên đưa Houthi vào danh sách các tổ chức khủng bố vào tháng 12/2021.

Chỉ định này cấm mọi người hoặc công ty ở Mỹ cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho nhóm và cấm các thành viên của Houthi nhập cảnh vào Mỹ. Nó cũng yêu cầu các tổ chức tài chính Mỹ đóng băng bất kỳ khoản tiền nào họ nắm giữ thuộc về Houthi hoặc dưới sự kiểm soát của lực lượng này.

Tuần trước, liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen sau khi lực lượng vũ trang Hồi giáo này bỏ qua tối hậu thư yêu cầu ngừng các cuộc tấn công vào các tàu đi qua Biển Đỏ.

Các cuộc không kích do lực lượng Mỹ và Anh tiến hành và được hỗ trợ bởi Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan, nhằm mục đích giảm bớt các cuộc tấn công của Houthi mà nhóm chiến binh này cho biết họ phát động để đáp trả cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza.

Lực lượng Hồi giáo Houthi chủ yếu là người Shia, đã lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen tại thủ đô San'a vào năm 2014. Đến nay, Houthi đã kiểm soát hầu hết khu vực phía bắc và tây bắc Yemen và có tiềm lực quân sự rất đáng gờm, với khoảng 150.000 quân cùng nhiều khí tài hiện đại như tên lửa hành trình, máy bay không người lái…

my sap dua luc luong houthi tro lai danh sach khung bo hinh 2

Những khí tài hiện đại của Houthi được giới thiệu trong cuộc diễu binh gần đây. Ảnh: Al Manar

Kể từ ngày 7 tháng 10, khi nhóm chiến binh Hamas Palestine tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, khơi mào cuộc chiến ở Gaza, lực lượng Houthi đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel và các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Các cuộc tấn công đã buộc nhiều hãng tàu lớn nhất thế giới, các nhà sản xuất dầu và các chủ hàng khác phải chuyển hướng tàu ra khỏi khu vực, bao gồm cả về phía nam xung quanh Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, khiến giá dầu và phí bảo hiểm hàng hải tăng vọt.

Giữa tháng 12, Mỹ và các nước khác đã thành lập lực lượng hải quân đa quốc gia để bảo vệ các tàu thương mại ở Biển Đỏ.

Hôm thứ Ba, Mỹ đã tấn công nhiều địa điểm của Houthi. Đây là cuộc tấn công thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần và nó diễn ra một ngày sau khi lực lượng Houthi bắn tên lửa chống hạm vào M/V Gibraltar Eagle, một tàu container do Mỹ sở hữu và điều hành, mang cờ Quần đảo Marshall.

Quang Anh (theo Wall Street Journal)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: