Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/7 tuyên bố đã bắn vào khoang động cơ tàu chở dầu M/T Lavine sau khi con tàu ít nhất bốn lần tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa.
Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Tim Hawkins, cho biết thủy thủ đoàn đã được cảnh báo nhưng không chấp hành mệnh lệnh, buộc quân đội Mỹ phải hành động. Đây là tàu thương mại thứ hai bị Mỹ vô hiệu hóa kể từ khi lệnh phong tỏa được tái áp đặt, đồng thời CENTCOM cho biết đã buộc 12 tàu khác phải đổi hướng.
Trước đó, ngày 15/7, quân đội Mỹ cũng đã bắn vô hiệu hóa tàu chở dầu Belma treo cờ Curacao khi tàu hướng tới đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Iran. Theo phía Mỹ, con tàu đã "phớt lờ nhiều lần cảnh báo" trước khi bị tên lửa bắn trúng ống khói.
CENTCOM cho biết các đợt tấn công mới nhằm "tiếp tục làm suy giảm khả năng của Iran trong việc đe dọa các tàu dân sự và tàu thương mại hoạt động trên vùng biển khu vực", trong bối cảnh Mỹ tìm cách khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz.
Xung đột cũng lan rộng trên biển và khắp khu vực. Ả Rập Xê Út tuyên bố không kích thành phố cảng Hodeida của Yemen sau khi phiến quân Houthi thân Iran tấn công các tàu chở dầu của nước này trên Biển Đỏ.
Tại thành phố Irbil, miền bắc Iraq, các quan chức an ninh cho biết lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ 5 máy bay không người lái chứa chất nổ vào ngày 24/7.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đã tấn công căn cứ Udairi của Mỹ ở Kuwait, phá hủy ba nhà kho đạn dược và thiết bị, đồng thời tấn công một tháp canh của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain.
Bộ Y tế Iran cập nhật đến nay đã có 3.434 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết ít nhất 6.000 thủy thủ bị mắc kẹt trên khoảng 400 tàu quanh eo biển Hormuz.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk kêu gọi "hành động khẩn cấp" để giúp đỡ họ, và văn phòng của ông cho biết một số người đã bị chủ tàu bỏ rơi, phải "tự xoay xở mà không có thức ăn, nước uống, nhiên liệu, chăm sóc y tế, điện hay phương tiện liên lạc với gia đình" .