Mỹ thất vọng với việc Iran từ chối đáp ứng thỏa thuận hạt nhân
(CLO) Nhà Trắng hôm Chủ nhật (28/2) cho biết họ rất thất vọng về việc Iran từ chối lời mời tham dự các cuộc đàm phán trực tiếp về thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh - Ảnh: FARS
Bài liên quan
Tổng thống Biden cảnh báo Iran sau cuộc không kích của Mỹ ở Syria
Mỹ không kích trả đũa nhằm vào mục tiêu do Iran hậu thuẫn ở Syria
Iran ngừng cho phép IAEA thanh tra các cơ sở hạt nhân
Trước đó, chính quyền Biden bày tỏ ý định đưa Hoa Kỳ trở lại Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân với Iran, một hiệp định mà người tiền nhiệm của Joe Biden là Donald Trump đã đơn phương rút khỏi năm 2018.
Tuy nhiên, Washington được cho là “sẵn sàng tái hợp tác trong ngoại giao có ý nghĩa để đạt được sự quay trở lại của nhau trong việc tuân thủ các cam kết của thỏa thuận”.
"Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các đối tác P5 + 1 về con đường tốt nhất trong tương lai", một phát ngôn viên cho biết, đề cập đến sáu bên ký kết khác gồm: Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu và Đức.
Hôm Chủ nhật (28/2), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố rằng Iran không coi thời điểm là "thích hợp" cho một cuộc họp không chính thức về thỏa thuận hạt nhân.
Ông nói thêm: “Vẫn chưa có sự thay đổi nào về lập trường và hành vi của Hoa Kỳ”, đồng thời nêu rõ chính quyền Biden đã tiếp tục “chính sách gây áp lực tối đa thất bại của Trump”.
Khi Nhà Trắng bày tỏ ý định hồi sinh sự tham gia của Mỹ vào thỏa thuận hạt nhân, họ cũng yêu cầu Tehran quay trở lại các cam kết của mình theo hiệp định năm 2015, mà nước cộng hòa Hồi giáo bắt đầu từ bỏ vào năm 2019 sau khi chính quyền Trump rút lui.
Tuy nhiên, Tehran khẳng định rằng Washington phải thực hiện bước đầu tiên bằng cách loại bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này.
"Mỹ phải chấm dứt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và đơn phương và quay trở lại các cam kết theo thỏa thuận của mình. Điều này không cần đàm phán hay nghị quyết", ông Khatibzadeh nhấn mạnh trong tuyên bố của mình.
JCPOA được thành lập vào năm 2015, dự kiến Tehran sẽ thu hẹp chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy các biện pháp trừng phạt.
Cựu Tổng thống Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018, với lý do bị Iran cáo buộc vi phạm, điều mà Tehran đã phủ nhận. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này, nước cộng hòa Hồi giáo cũng rời bỏ các cam kết của mình, gây ra những lời chỉ trích và cáo buộc rằng nước này đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran luôn tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của họ là hoàn toàn vì mục đích hòa bình.