Tổng thống Biden cảnh báo Iran sau cuộc không kích của Mỹ ở Syria

Thứ bảy, 27/02/2021 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo Iran trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (26/2), về thông điệp mà các cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu ở Syria trước đó một ngày.  

Tổng thống Joe Biden cảnh báo Iran sau cuộc không kích vào Syria - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden cảnh báo Iran sau cuộc không kích vào Syria - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Bạn không thể hành động mà không bị trừng phạt. Hãy cẩn thận", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ám chỉ Iran khi được các phóng viên hỏi về các cuộc không kích hôm thứ Năm của Mỹ.

Trước đó, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích ở Syria nhằm vào lực lượng mà họ tin là "lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn", với Lầu Năm Góc nói rằng đó là hành động đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây nhằm vào các tài sản quân sự của Mỹ ở Iraq.

Tuyên bố của ông Biden đưa ra sau khi Lầu Năm Góc hôm thứ Năm xác nhận rằng Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích ở Syria theo lệnh của Tổng thống Mỹ, nhằm vào lực lượng mà họ tin là "lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn".

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ là một "phản ứng quân sự tương xứng" đối với các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản quân sự của nước này ở Iraq xảy ra trước đó vào tháng Hai.

Iran hôm thứ Sáu đã lên án các cuộc không kích của Mỹ là "gây hấn" và "vi phạm luật pháp quốc tế", đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Mỹ ở Syria là bất hợp pháp. Cuộc tấn công cũng bị giới chức Syria lên án là "hành động gây hấn hèn nhát" sẽ "dẫn đến những hậu quả khiến tình hình trong khu vực leo thang".

Các cuộc không kích của Mỹ được cho là đã "phá hủy một phần" hai tòa nhà và phá hủy hoàn toàn chín tòa nhà. Theo Washington, các cơ sở này đã được sử dụng bởi nhóm dân quân Shia Kata'ib Hezbollah và lực lượng khác được cho là đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản quân sự của Mỹ ở Iraq.

Vào ngày 15 tháng 2, một căn cứ không quân của Mỹ ở Erbil của Iraq đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa, với một nhóm ít được biết đến, Saraya Awliya al-Dam, sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Cách đây ít ngày, cái gọi là Khu vực Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt Đại sứ quán Hoa Kỳ, cũng bị trúng một số tên lửa.

Phản ứng về các cuộc tấn công vào thời điểm đó, Washington cho biết mặc dù sự cố vẫn đang được điều tra, nhưng các tên lửa được sử dụng trong các cuộc tấn công là "do Iran sản xuất" và "do Iran cung cấp".

Theo các nguồn tin địa phương, các cuộc không kích của Mỹ vào phía Đông Syria rạng sáng ngày 26/2 đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng. Ngoài ra, Mỹ chỉ gửi thông tin cảnh báo với Quân đội Nga về cuộc không kích mà nước này tiến hành trước khoảng 4 - 5 phút.

Sau vụ không kích của Mỹ, Nga đã lên tiếng chỉ trích và coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được. "Cuộc tấn công này được tiến hành trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, một thành viên của Liên Hợp Quốc. Đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được", một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhận định với Sputnik ngày 26/2.

Chấn Phong

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h