Iran ngừng cho phép IAEA thanh tra các cơ sở hạt nhân

(CLO) Vào lúc 20h30 thứ Hai (22/2), các hạn chế của Iran đối với các cuộc thanh tra nhanh của IAEA tại các cơ sở hạt nhân đã có hiệu lực, theo một đạo luật được Quốc hội nước này thông qua vào cuối năm 2020.
Ngoại trưởng Zarif kêu gọi Mỹ và các quốc gia tham gia thỏa thuận P5+1 phải tuân thủ các yêu cầu của Iran trước khi nước này tuân thủ trở lại thỏa thuận - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Zarif kêu gọi Mỹ và các quốc gia tham gia thỏa thuận P5+1 phải tuân thủ các yêu cầu của Iran trước khi nước này tuân thủ trở lại thỏa thuận - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chính quyền Biden cân nhắc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt Iran

Mỹ tiếp tục chặn nguồn cung cấp vũ khí cho Iran

Ngoại trưởng Iran ca ngợi động thái mới của Mỹ

Mỹ kêu gọi Iran duy trì quyền tiếp cận của IAEA, sẵn sàng đàm phán lại

Iran trước đó đã tuyên bố ý định chấm dứt việc thực hiện Nghị định thư bổ sung đã thông báo cho cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), thực hiện các cuộc thanh tra nhanh tại các cơ sở hạt nhân của nước này.

Cuối tuần trước, người đứng đầu IAEA Rafael Grossi đã đến thăm Tehran để thống nhất về việc kiểm tra hiện trường, với kết quả cuộc họp được ca ngợi là một "thành tựu đáng kể". Cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ và Iran đã giải quyết một thỏa thuận kỹ thuật tạm thời trong tối đa ba tháng.

Sau cuộc gặp với Grossi, Tehran đã nhất trí rằng Tehran sẽ hạn chế việc IAEA tiếp cận cảnh quay từ các camera giám sát được lắp đặt tại một số địa điểm hạt nhân. Nếu các lệnh trừng phạt không được dỡ bỏ trong ba tháng, cảnh quay sẽ bị xóa.

Tuy nhiên, động thái này không hạn chế việc kiểm tra theo Thỏa thuận các biện pháp bảo vệ toàn diện (CSA).

Ý định chấm dứt việc thực hiện Nghị định thư bổ sung đã được Đại diện thường trực của Iran tại các tổ chức quốc tế tại Vienna, Kazem Gharib Abadi, thông báo trước đó.

"Bắt đầu từ nửa đêm, sẽ không có nghĩa vụ nào nằm ngoài phạm vi của Thỏa thuận Tự vệ toàn diện với IAEA. Các cơ sở hạt nhân đã nhận được các hướng dẫn cần thiết", nhà ngoại giao nói.

Vào cuối năm 2020, Iran thông qua một đạo luật dự kiến ​​dừng thực hiện Nghị định thư bổ sung, với Tehran lưu ý rằng động thái này có thể bị đảo ngược nếu các bên trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) tuân thủ các yêu cầu của Iran.

Đặc biệt, Iran khẳng định Mỹ phải hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước cộng hòa Hồi giáo này. Tuy nhiên, Washington yêu cầu Tehran đầu tiên phải quay trở lại các cam kết hạt nhân theo JCPOA, một số cam kết mà họ đã từ bỏ sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018.

Nghị định thư bổ sung, theo IAEA, bảo vệ một thỏa thuận cung cấp "các công cụ bổ sung" để xác minh việc sử dụng vật liệu hạt nhân một cách hòa bình ở các quốc gia có thỏa thuận bảo vệ toàn diện. Theo giao thức như vậy, IAEA nhận được "quyền tiếp cập rộng rãi hơn" vào các chương trình hạt nhân của chính phủ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: