Mỹ theo dõi khả năng quân đội Nga đưa quân đến gần biên giới Ukraine

(CLO) Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Lầu Năm Góc đang theo dõi chặt chẽ khu vực Ukraine trong bối cảnh có báo cáo về việc quân đội Nga tăng cường ở biên giới nước này.

Theo The Washington Post, các quan chức Mỹ lo ngại về những chuyển động không rõ nguyên nhân của các đơn vị quân đội Nga trong khu vực.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy đoàn tàu quân sự và đoàn xe tải di chuyển xe tăng và tên lửa ở phía tây nam của Nga gần Ukraine.

my theo doi kha nang quan doi nga dua quan den gan bien gioi ukraine hinh 1

Lực lượng Nga tập trận gần Ukraine vào tháng 4 năm 2021. Ảnh: Vadim Savitsky

Một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng đã có một số chuyển động, mặc dù không lớn bằng sự gia tăng lực lượng của Moscow vào đầu năm nay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi biết về hoạt động quân sự bất thường của Nga gần Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh và đối tác về vấn đề này ... Như chúng tôi đã nói trước đây, bất kỳ hành động leo thang hoặc gây hấn nào cũng khiến Mỹ hết sức quan tâm".

Sự kiện này diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đi thăm khu vực Biển Đen, dừng chân tại các quốc gia đối tác của NATO là Ukraine và Gruzia cũng như thành viên đầy đủ của liên minh quân sự là Romania.

Gần đây, căng thẳng tại miền đông Ukraine lại bùng phát giữa Lực lượng ly khai với các lực lượng chính phủ Ukraine vốn đã kéo dài kể từ năm 2014.

Cũng trong năm 2014, quân đội Nga đã đưa quân vào Crimea, khu vực đã chọn sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, dẫn đến các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây đối với Nga.

Vào tháng 3/2021, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, Nga đã điều hàng nghìn quân, thiết bị quân sự hạng nặng, tàu hải quân và máy bay đến biên giới Ukraine và Crimea, ở đó nhiều tuần và làm dấy lên lo ngại của các nước phương Tây về một cuộc chiến tranh cục bộ.

Tuy nhiên, Moscow gọi các hoạt động này là một cuộc tập trận. Sau đó, Nga để nhiều thiết bị quân sự tại khu vực gần biên giới với Ukraine trong nhiều tuần và các nhà phân tích coi đây là một lời cảnh báo đối với chính quyền Biden.

Suốt nhiều năm qua, Washington và nhiều nước EU đã từ chối công nhận Crimea thuộc về Nga và đã chuyển viện trợ quân sự cho Kiev để sử dụng trong cuộc chiến chống phe ly khai.

Về phía mình, Nga đã phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa Ukraine, một phần trước đây của Liên Xô, vào liên minh NATO, và coi đây là 'lằn ranh đỏ' đối với Nga.

Người phát ngôn Kirby nói rằng: “Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các biện pháp phi hạt nhân hóa trong khu vực và một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine".

Mai Vân (theo MSN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: