Mỹ thu hồi hơn 1.000 thị thực của các sinh viên và thực tập sinh Trung Quốc

Thứ năm, 10/09/2020 06:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của hơn 1.000 công dân Trung Quốc theo tuyên bố ngày 29/5 của Tổng thống về việc đình chỉ nhập cảnh vào Trung Quốc của các sinh viên và nhà nghiên cứu bị coi là có nguy cơ an ninh.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 1.000 visa của các sinh viên và thực tập sinh Trung Quốc vì lý do an ninh - Ảnh: Chinadaily

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hơn 1.000 visa của các sinh viên và thực tập sinh Trung Quốc vì lý do an ninh - Ảnh: Chinadaily

Bài liên quan

Trước đó, người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Chad Wolf, cho biết Washington đang chặn thị thực “cho một số nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh Trung Quốc có quan hệ với chiến lược hợp nhất quân sự của Trung Quốc để ngăn họ ăn cắp và chiếm đoạt các nghiên cứu nhạy cảm”.

Trong một bài phát biểu, Wolf lặp lại các cáo buộc của Hoa Kỳ về các hoạt động kinh doanh bất chính và hoạt động gián điệp công nghiệp của Trung Quốc, bao gồm cả việc cố gắng ăn cắp nghiên cứu về virus Corona và cáo buộc nước này lạm dụng thị thực sinh viên để khai thác học viện của Mỹ.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hành động cấp thị thực đang được thực hiện theo tuyên bố mà Tổng thống Donald Trump đã công bố vào ngày 29 tháng 5 như một phần trong phản ứng của Hoa Kỳ đối với các biện pháp hạn chế dân chủ của Trung Quốc ở Hồng Kông.

Bà nói: “Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2020, Bộ đã thu hồi hơn 1.000 thị thực của công dân Trung Quốc, những người bị phát hiện là đối tượng của Tuyên bố Tổng thống 10043 và do đó không đủ điều kiện để được cấp thị thực”.

Bà cho biết, “các sinh viên tốt nghiệp và học giả nghiên cứu có rủi ro cao” không đủ điều kiện đại diện cho “một nhóm nhỏ” người Trung Quốc đến Hoa Kỳ để học tập và nghiên cứu và các sinh viên học giả hợp pháp sẽ tiếp tục được chào đón.

Vào tháng 6, Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối bất kỳ động thái nào của Hoa Kỳ nhằm hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại Hoa Kỳ và thúc giục Washington làm nhiều hơn nữa để tăng cường trao đổi và hiểu biết lẫn nhau.

Trước đó, một số sinh viên Trung Quốc đăng ký vào các trường đại học Hoa Kỳ cho biết họ đã nhận được thông báo qua email vào thứ Tư từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc thông báo rằng thị thực của họ đã bị hủy.

Gần 50 sinh viên có thị thực học thuật F-1 bao gồm cả sinh viên sau đại học và sinh viên chưa tốt nghiệp cho biết trong một phòng trò chuyện WeChat rằng, các thông báo cho biết họ sẽ phải nộp đơn xin thị thực mới nếu muốn đến Hoa Kỳ.

Nhiều người trong phòng trò chuyện cho biết họ học chuyên ngành như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Một số cho biết họ là sinh viên sau đại học lấy bằng cử nhân tại các trường đại học Trung Quốc có liên kết với Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Vào tháng 5, một số nguồn tin cho biết, Washington có kế hoạch hủy bỏ thị thực của hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp Trung Quốc được cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Khoảng 360.000 công dân Trung Quốc học tập tại Hoa Kỳ, mang lại doanh thu đáng kể cho các trường đại học, cao đẳng Hoa Kỳ, mặc dù vậy đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nghiêm trọng việc quay trở lại trường trong học kỳ mùa thu này.

Trong một động thái khác chống lại Trung Quốc, các quan chức Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã chuẩn bị lệnh chặn nhập khẩu bông và các sản phẩm cà chua từ Tân Cương vì cáo buộc lao động cưỡng bức, mặc dù thông báo chính thức đã bị trì hoãn.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h