Tổng thống Trump cảnh báo các công ty làm ăn với Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Donald Trump đã thông báo rằng các công ty Mỹ thuê hợp tác với Trung Quốc sẽ sớm không thể cạnh tranh trong các hợp đồng liên bang của Mỹ theo một lệnh cấm mới sắp tới.
Tổng thống Donald Trump cảnh báo các công ty làm ăn với Trung Quốc có thể không được thực hiện các gói hợp đồng liên bang - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cảnh báo các công ty làm ăn với Trung Quốc có thể không được thực hiện các gói hợp đồng liên bang - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc muốn tách khỏi công nghệ của Mỹ từ sức ép của Trump

Lắng nghe thực trạng quan hệ Mỹ-Trung trước thềm bầu cử Mỹ

Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, trở thành số 1 thế giới vào năm 2032

Ông Trump cũng cho rằng có thể tách nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc mà không phải chịu "tổn thất tiền tệ".

"Chúng tôi mất hàng tỷ đô la và nếu chúng tôi không làm ăn với họ, chúng tôi sẽ không mất hàng tỷ đô la. Nó được gọi là tách biệt, vì vậy bạn sẽ bắt đầu nghĩ về nó", Trump nói.

Trong năm 2019, Lầu Năm Góc đưa ra cảnh báo rằng một số nhà thầu quốc phòng của họ đang nghiên cứu các công nghệ quân sự nhạy cảm có thể được kết nối với hoặc thuộc sở hữu một phần của Trung Quốc, khiến họ có thể là nguồn có thể bị rò rỉ dữ liệu này cho Bắc Kinh.

Lệnh cấm đối với các hợp đồng liên bang chỉ là bước mới nhất được Tổng thống Trump công bố trong nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế Hoa Kỳ, vốn từ lâu đã thuê ngoài sản xuất và các hoạt động khác cho các quốc gia có giá thành rẻ hơn trong nước.

Vào tháng 8 năm 2020, Trump hứa sẽ cấp các khoản tín dụng thuế lớn cho những công ty Mỹ chuyển hoạt động kinh doanh của họ trở lại Mỹ, nhưng chỉ khi trước đây họ làm việc ở Trung Quốc.

Điều thứ hai dường như trở thành trọng tâm của ông trong chiến dịch đưa các doanh nghiệp Mỹ về "nhà", vì ông đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh gạt Mỹ bằng cách lạm dụng các hành vi thương mại "không công bằng".

Trong nỗ lực ngăn chặn những hành vi này, Tổng thống Mỹ đã khởi xướng một cuộc chiến thương mại lớn với Trung Quốc vào năm 2018, đánh vào một số mặt hàng xuất khẩu của nước này bằng mức thuế cao và yêu cầu Bắc Kinh đạt được một thỏa thuận thương mại mới “công bằng”.

Hai nước tiếp tục áp thuế mới đối với thương mại của họ cho đến khi họ đạt được thỏa thuận Giai đoạn Một vào năm 2019, được cho là tạo cơ sở cho một thỏa thuận thương mại toàn diện trong tương lai.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán của họ về vấn đề này đã bị đình trệ, phần lớn là do Trump cáo buộc Bắc Kinh đã gây ra đại dịch COVID-19 trên thế giới bằng cách báo cáo sai quy mô ban đầu của nó ở Trung Quốc.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: